BLV Trương Anh Ngọc: Ronaldo có thể khiến M.U suy yếu!

Song Minh Thứ bảy, ngày 28/08/2021 12:40 PM (GMT+7)
Bình luận viên Trương Anh Ngọc cho rằng, việc M.U tái hợp với Ronaldo đã đi ngược lại cách xây dựng đội hình dựa trên các cầu thủ trẻ của HLV Solskjaer.
Bình luận 0

Ronaldo là canh bạc lớn của M.U

Những tưởng sau khi chia tay Juventus, Cristiano Ronaldo sẽ cập bến Manchester City và sẽ có cuộc đối đầu thú vị với Messi (Paris Saint-Germain) khi hai đội bóng gặp nhau ở vòng bảng Champions League 2021-2022.

Tuy nhiên, đến phút chót, CR7 đã bất ngờ "bẻ lái" tái ngộ M.U – đội bóng đã giúp anh xây dựng tên tuổi dưới thời HLV Alex Ferguson.

BLV Trương Anh Ngọc: Ronaldo có thể khiến M.U suy yếu! - Ảnh 1.

Ronaldo đã trở lại sân Old Trafford sau 12 năm. Ảnh: Getty

Việc CR7 trở lại Old Trafford sau 12 năm khiến các CĐV M.U vô cùng sung sướng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một chuyên gia ở vị trí trung lập, bình luận viên Trương Anh Ngọc lại cho rằng cuộc tái ngộ với CR7 có ý nghĩa như một canh bạc của M.U.

"Rõ ràng M.U không có sự chuẩn bị gì cho việc này cả. Nếu họ thực sự muốn có Ronaldo thì phải theo đuổi và ra giá trước Man City chứ!

Thực tế, 2-3 năm qua đều có những thông tin về việc M.U muốn có Ronaldo và Ronaldo cũng muốn trở lại M.U. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức độ tin đồn.

Ronaldo đến M.U ở giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng và theo tôi có 2 lý do. Thứ 1, M.U không muốn một công thần, một cầu thủ lớn như Ronaldo đến Man City để bổ sung sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình ở đấu trường trong nước.

Thứ 2, động thái tái ngộ với Ronaldo mang dấu ấn tình cảm hơn là lý trí. Có Ronaldo, M.U sẽ được chú ý nhiều hơn và điều này thì lại liên quan đến câu chuyện về thương mại".

BLV Trương Anh Ngọc: Ronaldo có thể khiến M.U suy yếu! - Ảnh 2.

BLV Anh Ngọc cho rằng HLV Solskjaer sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực với sự xuất hiện của Ronaldo. Ảnh: NVCC

Về những đóng góp chuyên môn của Ronaldo cho M.U, BLV Anh Ngọc cho rằng thật khó hy vọng một cầu thủ ở độ tuổi 36 như anh có thể ghi 30 bàn/mùa, đã thất bại trong việc giúp Juventus giành Champions League, lại có thể giúp M.U bước lên đỉnh cao châu Âu:

"Machester City đã bỏ ra 100 triệu bảng để có Jack Grealish và chẳng có lý do gì họ không có đủ tiền để chiêu mộ Ronaldo.

Vấn đề là Man City chưa làm hết mình và họ chưa thực sự có thỏa thuận nào cụ thể với Ronaldo. Thậm chí, theo báo chí nước ngoài, Man City còn không muốn mất phí cho Juventus và giảm lương của CR7 xuống còn 1/2 (M.U chi 23 triệu EURO để hoàn tất chuyển nhượng Ronaldo từ Juventus, lương của CR7 ở M.U là 270 nghìn bảng/tuần). Họ cũng có động thái giữ lại Gabriel Jesus. Rõ ràng một đội bóng vừa thua chung kết Champions League không thể đặt cược tất cả vào một cầu thủ như Ronaldo.

Với việc "chuyển vấn đề" này sang phía M.U, Man City cũng gián tiếp làm cho M.U suy yếu thì sao", BLV Anh Ngọc đặt vấn đề.

HLV Solskjaer đối mặt nhiều áp lực

Phân tích kỹ hơn dưới góc độ chuyên môn, BLV Anh Ngọc cho rằng quan điểm xuyên suốt trong việc xây dựng đội hình của HLV Solskjaer là dựa trên các cầu thủ trẻ. Chân sút Cavani đến M.U cũng có ý nghĩa như một giải pháp tình thế mà thôi:

"Khi M.U chiêu mộ trung vệ Varane và chân sút Sancho, tôi đã thấy đội hình cân bằng lắm rồi. Nếu để cạnh tranh, xây dựng đội bóng mạnh mẽ hơn cho tương lai, M.U cần mua chân sút Haaland hay Harry Kane chứ không phải Ronaldo.

Không đội bóng nào xây dựng tương lai bằng cách ký hợp đồng với cầu thủ 36 tuổi, dù cầu thủ đó có là ngôi sao đi chăng nữa", BLV Anh Ngọc nhấn mạnh.

BLV Trương Anh Ngọc: Ronaldo có thể khiến M.U suy yếu! - Ảnh 4.

Ronaldo sẽ gặp lại Newcastle United trong trận ra mắt, đánh dấu sự trở lại M.U vào ngày 11/9 tới. Ảnh: Getty

Với sự xuất hiện của CR7, hàng công của M.U sẽ rất chật chội: "Điều quan trọng nhất là định hướng xây dựng lực lượng của đội bóng bị ngắt quãng, nếu không muốn nói là bị đi ngược lại. HLV Solskjaer sẽ phải đối diện với nhiều áp lực.

Tưởng như lãnh đạo M.U đã kiên nhẫn với Solskjaer nhưng với động thái này, dường như HLV Solskjaer đã nhận tối hậu thư phải vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay", BLV Anh Ngọc nhận định.

Nói về sơ đồ chiến thuật của M.U với sự góp mặt của Ronaldo, BLV Anh Ngọc cho rằng vẫn sẽ là 4-2-3-1:

"Trên lý thuyết, Ronaldo có thể đá trung phong cắm nhưng thực ra CR7 thích hoạt động bên cánh hơn. Vấn đề lớn nhất của M.U chính là cân bằng đội hình.

Ở Real, CR7 chơi rất thoải mái và hiệu quả do có bộ ba tiền vệ quá hay ở phía sau là Modric – Casemiro – Kroos. Khi Ronaldo tới Juventus, sự mất cân bằng đội hình đã xảy ra, hàng tiền vệ Juventus trở nên lủng củng, chỉ có CR7 "vui" và đó là lý do họ không thể tiến sâu ở Champions League.

Về mặt kinh doanh, Juventus cũng "thua" với bản hợp đồng Ronaldo. Giai đoạn năm 2014-2017, Juventus không nợ. Nhưng giai đoạn 2018-2021 khi Ronaldo tới, con số âm trong tài khoản của Juventus ngày một tăng lên.

Juventus mời HLV Allegri tới thế chỗ Pirlo, để Ronaldo trên băng ghế dự bị trận ra quân với Udinese cũng là động thái đẩy ngôi sao người Bồ Đào Nha rời Juventus càng nhanh càng tốt".

Chốt lại, BLV Anh Ngọc nói: "Các CĐV M.U đang rất vui với sự trở lại của CR7. Đúng là họ sẽ có nhiều hơn những sự lựa chọn, nhiều phương án tấn công trong thời gian tới. Chúng ta cùng chờ và chúc họ thành công".

Sau 12 năm chia tay M.U để gia nhập Real Madirid với mức đắt giá nhất lịch sử, Ronaldo đã trở lại. Trong 6 năm gắn bó với M.U (2003-2009), Ronaldo thi đấu 292 trận, ghi 118 bàn, giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions Leaague và 1 Quả Bóng Vàng.

Ronaldo sau đó gia nhập Real Madrid (2009 - 2018) và trở thành huyền thoại tại đây với 4 danh hiệu vô địch Champions League, 2 Cúp vô địch La Liga và đoạt thêm 4 Quả Bóng Vàng. Anh chuyển sang Juventus năm 2018, thi đấu 3 năm, ghi 81 bàn ở Serie A và chinh phục 2 danh hiệu vô địch quốc gia cùng "Lão bà" thành Turin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem