Bộ ảnh tú bà, gái bao những năm 1940 ở 'thủ đô tình dục" Bắc Mỹ

Mẫn Di - Dailymail Thứ hai, ngày 01/05/2017 06:55 AM (GMT+7)
Ảnh của các nghi phạm bị bắt sau những cuộc truy quét mại dâm vẫn được cảnh sát Canada lưu trữ cẩn thận.
Bình luận 0

img
Căn nhà tại số 1225, 1227 và 1229 phố Bullion, 3 nhà thổ nổi tiếng thời bấy giờ.

Sau Thế chiến I, Mỹ ra lệnh cấm mại dâm, nên những người thích chơi bời thường tìm thú vui ở Canada. Dịch vụ này phát triển tới mức thành phố Montreal (Canada) được coi là "thủ đô tình dục" của Bắc Mỹ. Tuy nhiên tới năm 1933, Mỹ bắt đầu cho phép kinh doanh trở lại, cộng thêm số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng tăng, Canada bắt đầu các chiến dịch triệt phá.

img
Anna Labelle, tú bà nổi tiếng và cũng giàu có nhất, thường xuyên tới dự tòa bằng xe sang Cadillac và choàng áo lông thú

img
Liliane Brown, biệt danh Ida Katz là 3 trong số những tú bà nắm mạng lưới rộng nhất Montreal trong Thế chiến II

img
Lucie Delicato Bizante, người thứ 3 trong danh sách quyền lực

img
Fleurette Dubois quản lý nhà số 1225

img
Marguerite Smith là trợ lý cho Dubois

img
Blanche Martin từng là hầu gái nhưng sớm "chuyển nghề" sau đó

img
Một nhà thổ của Anna Labelle

img
Ruby Taylor mỉm cười vì nhận ra "khách hàng" chính là sĩ quan cảnh sát đang chụp ảnh

img
Gisèle Roy từng nổi tiếng với nghệ danh Marie-Jeanne Lambert

img
Madeleine Gagnon bị bắt tại nhà số 1223

img
Irene Lavallee bị bắt trong chiến dịch mại dâm

img
Mary Shepperd là một trong rất nhiều người tạo nên danh tiếng "thủ đô tình dục" của Montreal

img
Annie Parker chuyển tới thành phố chỉ để hành nghề mại dâm

img
Germaine Giraud đã từng bị bắt tới cả chục lần

Thành phố có số lượng gái mại dâm lớn nhất thế giới

Mặc dù đang bị kiểm soát chặt hơn, số lượng gái mại dâm ở thành phố này vẫn lên tới 27.000 người, tương đương 1/5...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem