Bố bé Nhật Linh:"Hãy quan tâm tới con, đừng để phải ân hận như tôi"

Đàm Duy - Hòa Nguyễn Thứ ba, ngày 04/04/2017 07:00 AM (GMT+7)
Chiều muộn ngày 3.4, trước phần mộ của con gái Lê Thị Nhật Linh, anh Lê Anh Hào (bố đẻ Nhật Linh) cho biết, chỉ khi nhìn thấy con nằm xuống rồi, vợ chồng anh chị mới phần nào an lòng.
Bình luận 0

img

Clip bố bé Nhật Linh chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Anh Hào chia sẻ, trong nhiều ngày qua, vợ chồng anh không thể nói được lời nào vì nỗi đau mất con quá lớn. Chỉ đến khi đứng trước mộ con gái, từ trái tim mình, người bố mới bật khóc và nức nở. Trước sự việc đau đớn xảy đến với con gái, anh Hào mong mọi người hãy quan tâm đến con cái mình hơn, chăm lo đến cuộc sống của con nhiều hơn nữa, tránh phải hối hận như hoàn cảnh của anh hiện tại.

Về vụ việc, bố đẻ Nhật Linh cho biết nếu tình hình điều tra của cơ quan chức năng Nhật Bản có tiến triển, bắt được hung thủ sớm thì cả gia đình anh sẽ sang Nhật Bản sớm. Còn nếu chưa bắt được, anh Hào sẽ sang trước để phối hợp cùng cơ quan chức năng truy tìm kẻ thủ ác gây ra cái chết oan nghiệt cho con gái anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem