Bộ binh Ukraine tận dụng bầy đàn UAV 'cây nhà lá vườn' ồ ạt phản công Nga ở Bắc Kharkov

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ năm, ngày 27/06/2024 19:05 PM (GMT+7)
Các nhóm bộ binh tấn công của Ukraine được các loại máy bay không người lái sản xuất trong nước hỗ trợ đang tích cực tiến hành phản công, chiếm lại lãnh thổ từ lực lượng Nga ở khu vực phía Bắc Kharkov.
Bình luận 0
Bộ binh Ukraine tận dụng bầy đàn UAV 'cây nhà lá vườn' ồ ạt phản công  Nga ở ắc Kharkov- Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine được cho là đang thiết lập được lợi thế về hỏa lực pháo binh trước quân Nga, ít nhất là ở Kharkov. Ảnh IT

Theo Kyiv Post, nhờ nguồn cung cấp các UAV nội địa sẵn có, đạn dược theo tiêu chuẩn NATO cũng đã được chuyển tới mặt trận, quân đội Ukraine hiện đã có hỏa lực ngang bằng với lực lượng Nga, ít nhất là ở mặt trận Bắc Kharkov.

Thậm chí, có báo cáo rằng, lực lượng chiến đấu của Kiev đã thiết lập được lợi thế về hỏa lực pháo binh rõ rệt trước Moscow, lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Các báo cáo chiến trường cho biết Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn tấn công đường không số 82, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 92 kết hợp với cảnh sát hoạt động đặc biệt và lực lượng biên phòng của Ukraine đã giành được nhiều thắng lợi trên bộ ở Kharkov.

Theo các báo cáo thực địa, cụ thể, Ukraine đã thu được một số lợi ích ở thành phố Vovchansk và làng Hlyboke, cả hai địa điểm vốn diễn ra các cuộc tấn công lớn của Nga kể từ đầu tháng 5. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ xác nhận, Lực lượng của Kiev đã đạt được những tiến bộ khiêm tốn nhưng chắc chắn ở cả hai địa điểm trên.

Được biết, Ukraine đạt được những bước tiến khiêm tốn trong khu vực Vovchansk và các làng Lyptsi, Hlyboke, Tykhe kể từ giữa tháng 6. Trong một số trường hợp, việc Ukraine chiếm lại các vị trí phòng thủ của Nga đã được xác nhận bằng video và các cuộc phỏng vấn tù nhân chiến tranh. 

Blogger quân sự thân Moscow Aleksander Sladkov đầu tuần này tuyên bố rằng các lực lượng Nga chiến đấu ở khu vực Vovchansk/Liptsy đã mất thế chủ động và đang phải vật lộn để giữ vững các vùng đất đã chiếm được vào tháng Năm. Sladkov cũng nói rằng Kiev đã triển khai các đơn vị tấn công tinh nhuệ tới khu vực Kharkov và đang liên tục tăng viện cho họ.

“Các xạ thủ pháo binh của chúng tôi giờ đây thấy rằng, với mỗi quả đạn mà chúng tôi (lực lượng Nga) bắn, Ukraine sẽ đáp trả bằng 20 viên đạn. Cường độ hoạt động của pháo binh Ukraine đang tăng vọt. Nếu chúng ta đang nói về hỏa lực phản công, thì họ đang tiến hành các cuộc bắn phá (nhằm vào quân Nga) từ hai hướng… họ không hề thiếu đạn pháo”, ông Sladkov nói.

Thủ tướng Séc Petr Fiala hôm thứ Ba 25/6 trong một bài đăng trên X/Twitter cho biết, lô hàng đầu tiên trong đợt viện trợ 800.000 quả đạn pháo ban đầu do các đồng minh của Kiev quyên góp vào tháng 4, cuối cùng đã bắt đầu đến được chiến trường Ukraine. Sáng kiến do Praha dẫn đầu đã sử dụng số tiền quyên góp từ 18 quốc gia, trong đó có Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan và Thụy Điển để mua đạn pháo ở bên ngoài châu Âu cho Ukraine.

Các chuyến hàng viện trợ của Mỹ cho Kiev cũng được nối lại vào tháng 5 và tháng 6 và đã ưu tiên đạn pháo, đặc biệt là loại cỡ nòng 155mm tiêu chuẩn. 

Trong video ngày 25/6 đăng trên kênh Telegram của mình, “phóng viên quân sự” Nga Aleksandr Kots cho biết, nhờ hỏa lực vừa được tăng cường, Ukraine dường như đã chấm dứt cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov.

“Chúng tôi sẽ không thể tiến tới đó, không còn cơ hội. Tình hình là chúng tôi đang phòng thủ", "phóng viên quân sự" Kots nhấn mạnh.

Các báo cáo chiến trường và hình ảnh máy bay không người lái từ các đơn vị Ukraine đang phản công cho thấy các nhóm nhỏ lính bộ binh của nước này được trang bị vũ khí hạng nặng đang yểm trợ cho nhau tấn công lực lượng Nga. Máy bay không người lái trình sát bay lơ lửng trên bầu trời khi máy bay không người lái tự sát, súng cối và pháo nhắm bắn mục tiêu.

Theo các báo cáo trên cả phương tiện truyền thông quân sự Ukraine lẫn  Nga, một phân đội gồm khoảng 200 binh sĩ Nga hiện đang bị cô lập và bao vây trong một nhà máy sản xuất ở phía nam Vovchansk vào đầu tháng 6.

Người phát ngôn khu vực Kharkov của quân đội Ukraine Yury Povkh hôm thứ Tư 26/6 đưa tin quân Nga đã bị cô lập và bao vây hoàn toàn trong hai tuần. Theo ông Povkh, lực lượng của Điện Kremlin đang cố gắng tiếp cận phân đội bằng các cuộc tấn công hàng ngày nhưng đều không thành công.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine (AGS) hôm thứ Ba 25/6 cho biết lực lượng Nga, chủ yếu là bộ binh không có xe bọc thép hỗ trợ, vẫn đang cố gắng tấn công ở một số địa điểm trong khu vực Kharkov và khiến tới 200 quân nhân thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang trấn giữ ở tất cả các địa điểm và đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem