Bồ Đào Nha - Ghana: Lời chia tay của Ronaldo?

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 26/06/2014 13:48 PM (GMT+7)
Trước những trận đấu cuối cùng của vòng bảng, World Cup 2014 đã chứng kiến cuộc chia tay sớm của nhiều ngôi sao. Và đêm nay (26.6), gần như chắc chắn tới lượt Ronaldo phải nói lời chia tay Brazil với vũ điệu samba mê hoặc lòng người…
Bình luận 0

Trước thềm World Cup 2014, báo chí đã liệt kê ra khá nhiều ngôi sao sân cỏ không thể tới Brazil hoặc vì đội tuyển quốc gia của họ không có vé dự vòng chung kết, hoặc họ bị chấn thương trước giờ bóng lăn. Đó là các thủ môn Cech (Cộng hòa Czech), Valdes (Tây Ban Nha), hậu vệ Van der Wiel (Hà Lan), Badstuber (Đức), tiền vệ Montolivo (Italia), Walcott (Anh), Marco Reus (Đức), tiền đạo Gareth Bale (xứ Wales), Ibrahimovic (Thụy Điển, Lewandowski (Ba Lan), Falcao (Uruguay)…

Và khi World Cup mới gần kết thúc vòng bảng, những tên tuổi như Rooney (Anh), Xavi, Iniesta (Tây Ban Nha), Drogba (Bờ Biển Ngà), Pirlo, Balotelli (Italia), Dzeko (Bosnia)… đã lần lượt phải nói lời chia tay sớm. Tới 23 giờ đêm nay, gần như chỉ có phép lạ mới giúp siêu sao Ronaldo cùng các đồng đội vượt qua vòng bảng.

Lúc này, Bồ Đào Nha (1 điểm/2 trận) đang xếp cuối bảng G với hiệu số bàn thắng-thua là -4. Do đó, chỉ có chiến thắng đậm đà trước Ghana (1 điểm, hiệu số -1) đêm 26.6, đồng thời mong cuộc đọ sức giữa Đức (4 điểm, hiệu số +4) – Mỹ (4 điểm, hiệu số +1) có kết quả thắng-thua với cách biệt lớn, thì Bồ Đào Nha mới có thể đi tiếp. Phía trước, điều thiết thực nhất mà người hâm mộ Bồ Đào Nha hy vọng có lẽ chỉ là một màn chia tay đẹp của Ronaldo cùng các đồng đội, như cách Tây Ban Nha đã làm được.

“Sẽ sai lầm nếu tin chắc những ngôi sao ở các giải bóng đá lớn của châu Âu có thể tỏa sáng ở mỗi kỳ World Cup. Bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và theo tôi, việc các đội bóng lớn với nhiều ngôi sao bị loại sau vòng bảng cũng là một nét giúp World Cup 2014 hấp dẫn hơn. Có thể sau kỳ World Cup này, sẽ phát hiện được thêm những ngôi sao mới đầy tiềm năng cho bóng đá thế giới. Điều đó mới là thú vị và có lợi cho sự phát triển. Đương nhiên, việc nhiều ngôi sao quen mặt sớm chia tay World Cup cũng khiến nước chủ nhà thất thu về mặt kinh tế từ chuyện bán vé, nhà hàng, khách sạn, du lịch…” - chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh phân tích.

  Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: Đức - Mỹ sẽ hòa
Theo tôi, nhiều khả năng trận đấu giữa Đức - Mỹ sẽ có kết quả hòa do 2 đội đều vừa đá, vừa phải dành sức cho các trận đấu ở vòng knock-out.

Diễn ra lúc 3 giờ sáng ngày 27.6, kết cục ở bảng H khó lường hơn nhiều so với bảng G. Tấm vé đầu tiên đi tiếp vào vòng trong đã thuộc về Bỉ (6 điểm/2 trận). Và tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Algeria (3 điểm, hiệu số +1), Nga (1 điểm, hiệu số -1), Hàn Quốc (1 điểm, hiệu số -2). Cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc là hẹp nhất bởi họ phải thắng đậm Bỉ, đồng thời mong Nga và Algeria hòa nhau hoặc Nga thắng Algeria với cách biệt tối thiểu.

Ở góc độ đó, cuộc đọ sức giữa Nga – Algeria sẽ rất đáng chờ đợi khi hai đội đều quyết thắng, hướng tới 1 tấm vé đi tiếp: “Với những gì Nga thể hiện ở trận gặp Bỉ, tôi tin họ có thể giành được 3 điểm trước Algeria khi ở vào thế không còn gì để mất. Vấn đề là các học trò HLV Capello cần phải chắt chiu cơ hội để sớm tạo nên đột phá” - cựu HLV đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc dự đoán.

  Bại tướng được chào đón: Tiền đạo Diego Costa của Tây Ban Nha đã được các cổ động viên (CĐV) Brazil đón tiếp tại sân bay Santa Maria khi anh trở về thăm nhà. Diego Costa vốn là người Brazil và từng khoác áo Brazil thi đấu một trận giao hữu nhưng sau đó anh bỏ sang khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Vì hành vi phản bội này, Costa bị CĐV Brazil la ó suốt các trận của Tây Ban Nha thi đấu tại World Cup. 

 CĐV Anh không chịu rời sân: Bất chấp việc trận đấu giữa Anh và Costa Rica đã kết thúc, một nhóm CĐV người Anh kiên quyết không chịu rời sân. Hơn 20 phút sau khi tan trận, họ vẫn cố thủ trên khán đài và hát hò. Cảnh sát phải can thiệp nhưng không có bạo động xảy ra.  

  Trúng tiền nhờ Suarez: Hành động cắn vai hậu vệ Chiellini của tiền đạo Luis Suarez trong trận Uruguay gặp Italia đã mang lại tiền cho một người Thụy Điển. Anh Mats Johansson đã đặt 10 SEK (đơn vị tiền Thụy Điển) cho cửa Suarez sẽ cắn đối thủ tại World Cup. Giờ Mats đã trúng thưởng số tiền lớn hơn 175 lần và anh sẽ đút túi 1.750 SEK - tương đương 260USD.
 
Neymar gọi Messi là thần tượng:  Thông qua mạng xã hội, tiền đạo Neymar đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Lionel Messi, đồng đội của anh tại Barcelona. Neymar còn gọi Messi là thần tượng của anh. Điều này dập tắt tin đồn 2 ngôi sao lớn của Brazil và Argentina có hiềm khích do cạnh tranh vai trò tại Barca.
 
  Mick Jagger bị chỉ trích: Ca sĩ Mick Jagger bị đổ lỗi cho thất bại của tuyển Italia. Anh đã dự đoán Italia thắng Uruguay 2-1 và Italia sẽ vô địch. Tuy nhiên, Jagger có tiền sử đoán đâu chết đấy. World Cup 2010, Jagger từng đoán Anh thắng Đức, Mỹ thắng Ghana, Brazil thắng Hà Lan. Kết quả đều đảo ngược.
Anh Tú
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem