Bộ đôi trung vệ “Thái kiều” của ĐT Thái Lan có gì đặc biệt ?

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 19/11/2019 15:10 PM (GMT+7)
Bộ đôi trung vệ cao lớn, trưởng thành từ các lò đào tại châu Âu đang được HLV của ĐT Thái Lan Akira Nishino đặc biệt tin tưởng. Và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem cặp trung vệ được xem là “tấm khiên” vững chắc của hàng phòng ngự ĐT Thái Lan có gì đặc biệt? 
Bình luận 0

img

Cặp trung vệ "ngoại" của ĐT Thái Lan.

Manuel Bihr

img

Manuel Bihr từng được đào tạo bài bản tại Stuttgart (Đức).

Trung vệ 26 tuổi có bố là người Thái, mẹ là người Đức này là một sản phẩm chất lượng được đào tạo bài bản từ lò Stuttgart, một CLB hàng đầu nước Đức, đồng thời là nơi sản sinh ra những cầu thủ xuất chúng như Mario Gomez, Timo Werner hay Sebastian Rudy...

Manuel Bihr bắt đầu thi đấu cho CLB Stuttgart từ U17 đến U19 trước khi chuyển sang đội trẻ Nurnberg vào năm 2012. Ở nơi đây đã đánh dấu một cột mốc lịch sử của Bihr, khi anh có lần ra sân ở Bundesliga trong trận gặp Leverkusen hồi năm 2014. Dù chỉ xuất hiện trên sân chưa đầy 10 phút, và đó cũng là lần duy nhất trung vệ này có mặt ở đội hình chính Nurnberg, nhưng điều này cũng đã khiến tên tuổi Manuel Bihr được giới truyền thông nước này đặc biệt chú ý. Tuy vậy, Manuel Bihr sau đó đã không thể hiện được nhiều và đành phải dứt áo sang Stuttgarter Kickers trước khi chuyển về Thái Lan đầu quân cho Bangkok Utd vào năm 2016.

img

Manuel Bihr trong màu áo ĐT Thái Lan.

Manuel Bihr được báo giới Thái Lan đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu của Thai-League ở thời điểm hiện tại. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m89, trung vệ này luôn biết cách phát huy điểm mạnh của mình để giành chiến thắng  trong những pha không chiến với đối thủ. Theo thống kê, tỷ lệ  tranh chấp trên không thành công của Manuel Bihr lên đến 86%. Điều đó chứng minh trung vệ này là một cầu thủ rất mạnh ở khả năng “không chiến”

Xét về khả năng phòng ngự, những thống kê của Manuel Bihr cũng sẽ khiến nhiều NHM Việt Nam cảm thấy lo lắng. Tỷ lệ tranh chấp 1-1 thành công của anh chàng là 87%, cắt bóng thành công 72% và đặc biệt, khả năng đọc tình huống của Manuel Bihr cũng được đánh giá thuộc top đầu Thai-League. Ngoài ra, Manuel Bihr cũng nhiều lần lọt vào ĐHTB của Thai-League trong mùa giải vừa qua. Và đó cũng chính là lý cho trung vệ này được gọi lên ĐTQG Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Elias Dolah

img

Elias Dolah được coi là "hòn đá tảng" của ĐT Thái Lan.

Một cái tên Thái “kiều” đáng chú ý khác ở hàng phòng ngự của ĐT Thái Lan đang được giới truyền thông để ý tới đó là Elias Dolah. Trung vệ này năm nay 26 tuổi, mang trong mình nửa dòng máu Thụy Điển và Thái Lan. Anh có thân hình hộ pháp và được người hâm mộ Thái Lan ví như một Virgil Van Dijk của ĐTQG nước này.

So với Manuel Bihr thì Elias Dolah còn sở hữu chiều cao “khủng” hơn rất nhiều, khi cầu thủ sinh ra ở Thuỵ Điển này cao đến 1m96. Trung vệ thuộc biên chế CLB Port FC (Thai-League) thực sự là một hòn đá tảng khổng lồ ở hệ thống phòng ngự của ĐT Thái Lan.

img

Với chiều cao 1m96, Elias Dolah luôn là người chiến thắng trong những pha không chiến.

Ngoài ra, Elias Dolah còn có thể chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nơi anh đã có nhiều năm được đào tạo bài bản tại Thuỵ Điển. Thêm nữa, ở những tình huống cố định, sự xuất hiện của trung vệ có chiều cao 1m96 này luôn đem đến những mối hiểm hoạ rất khó lường. Ở những buổi tập của ĐT Thái Lan gần đây, những bài tập đá phạt góc và những tình huống đá phạt cố định, HLV Akira Nishino thường cho các cầu thủ của mình tập đi tập lại rất nhiều và điểm đến ở những đường bóng đó không ai khác chính là vị trí của Elias Dolah.

Ở trận đấu sắp tới, hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam sẽ phải rất “dè trừng” và cảnh giác trong những tình huống cố định của ĐT Thái Lan. Lý do là vì họ đang sở hữu một trung vệ có chiều cao và khả năng không chiến tốt nhất châu Á ở thời điểm hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem