Bộ luật tố tụng hình sự
-
“Đại gia” Cao Toàn Mỹ tính bãi nại cho Hoa hậu Phương Nga nếu được trả lại tiền. Tuy nhiên, việc bãi nại có giúp hoa hậu thoát trách nhiệm hình sự?
-
Luật sư Vương Công Đức, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Cao Toàn Mỹ cho biết, sau phiên tòa sơ thẩm, cuộc sống của ông Cao Toàn Mỹ cũng có xáo trộn, nhưng mọi việc cần dựa vào căn cứ pháp lý chứ không thể chỉ lời nói.
-
Luật sư của ông Cao Toàn Mỹ cho biết về ý kiến chính thức của ông này. Trong khi đó luật sư bào chữa cho Phương Nga lần đầu vào trại tạm giam để tiếp xúc với hoa hậu.
-
Theo luật sư của ông Cao Toàn Mỹ, nếu Hoa hậu Phương Nga đồng ý trả lại số tiền 16,5 tỷ đồng, ông Mỹ hứa sẽ làm đơn bãi nại.
-
Nếu có bản hợp đồng tình ái vụ án sẽ đi theo hướng nào, nếu khai man Nga có buộc thêm tội không, 2 người phụ nữ bí ẩn trong showbiz là ai... là những câu hỏi nhiều người đặt ra.
-
“Quyền im lặng” là gì và có được coi là tấm lá chắn bảo vệ Hoa hậu Phương Nga trong suốt thời gian qua?
-
Tội Hiếp dâm, Làm nhục người khác, Cưỡng dâm, Vu khống... chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại.
-
Quyền này được thể hiện gián tiếp ở nhiều điều luật của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 1.7) khi cho phép người bị bắt không buộc phải đưa ra lời khai chống lại mình hoặc nhận có tội.
-
Áp dụng quyền im lặng theo Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 sẽ hạn chế tối đa nạn bức cung, nhục hình, giảm thiểu oan sai.
-
Quy định “Bị can, bị cáo bị truy tố về tội có khung hình phạt từ 15 năm tù trở lên sẽ được chỉ định người bào chữa” là quy định mang tính đột phá của dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) trong hoạt động bào chữa. Tuy nhiên, kèm với đó cần phải đơn giản hóa thủ tục đối với luật sư (LS) bào chữa, bởi đây là một đòi hỏi hết sức cấp bách”.