Bỏ phố về quê
-
Bỏ công việc thu nhập cao ở thành phố, anh nông dân Nguyễn Văn Thỉnh (Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định) trở về quê nuôi chạch theo mô hình VietGap. Sản xuất theo chuỗi khép kín từ ao hồ lên đến bàn ăn, mô hình của anh đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Đang có một sự nghiệp đầy hứa hẹn ở Thượng Hải với một công ty nằm trong danh sách Fortune 500 và dư dả tiền bạc, nhưng cảm thấy lạc lõng giữa ánh đèn rực rỡ của thành phố, Hu Siqin, 34 tuổi quyết định từ bỏ mọi thứ mình đang có để chuyển về sống ở quê, về với "cội nguồn".
-
Từ bỏ cuộc sống với công việc và thu nhập ổn định, nhiều người mơ ước ở Thành phố Hồ Chí Minh, cô gái có cá tính mạnh mẽ Hoàng Điệp ở Khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) quyết định trở về quê hương để thỏa sức với niềm đam mê từ nhỏ của mình, đó là làm vườn, trồng hoa.
-
Không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội, cô gái trẻ chắc chắn sẽ khiến nhiều người tò mò về hành trình “bỏ phố về quê” làm TikToker.
-
Chán cảnh ồn ào nơi phố thị, anh Nguyễn Văn Hải đã từ bỏ công việc có mức thu nhập đáng mơ ước ở Sài Gòn để về quê vợ ở tỉnh Đắk Lắk mở trại chăn nuôi dê. Bén duyên với công việc mới chưa lâu nhưng anh Hải đã tạo dựng cho mình chỗ đứng vững vàng trong ngành chăn nuôi dê.
-
Theo xu hướng "bỏ phố về quê", làn sóng rủ nhau lập làng sinh thái góp tiền mua đất chung, xây dựng ngày càng nở rộ.
-
Bài viết chia sẻ kinh nghiệm của anh Lâm Thuận (38 tuổi) sau hơn 10 năm lựa chọn cuộc sống gia đình ở ngoại thành Hà Nội và làm việc trong nội thành. Với anh, đây là một cuộc sống mơ ước với nhiều trải nghiệm, giàu cảm xúc mà sự khởi đầu không nhất thiết phải cần rất nhiều tiền…
-
Làn sóng "bỏ phố về quê" khiến nhiều đại gia chi tiền tỷ để sở hữu, tuy nhiên "phiên bản" đời thực không màu hồng như những gì mọi người vẫn nghĩ.
-
Từ khi bệnh dịch Covid-19 bùng phát xu hướng "bỏ phố về quê", "về rừng" lại tiếp tục nở rộ, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng có lãi ở phân khúc đất vệ tinh. Tuy nhiên, các chuyên gia đều cảnh báo trước những rủi ro có thể sẽ đi vào vết xe đổ cũ.
-
“Khởi nghiệp chỉ là bước đầu của sự nghiệp, các bạn phải tính xa hơn, 5 hay 10 năm, phải bền chí, luôn học hỏi và khiêm nhường. Ngày trước, mình tự cao và hấp tấp nên đã thất bại, thiệt hại không nhỏ”, chàng trai 9x Lê Minh Cương bày tỏ quan điểm sau 2 lần khởi nghiệp thất bại.