Bò sữa mộc châu

  • Lặn lội lên vùng đất mới Mộc Châu với 2 bàn tay trắng, anh Dương Văn Nội, ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đổi đời, thành một nông dân giàu có nhờ gắn bó với nghề nuôi bò sữa.
  • Vài năm trở lại đây, các hộ nông dân nuôi bò sữa ở huyện Mộc Châu (Sơn La) đã ứng dụng hệ thống xử lý nước thải khép kín ngay tại khu vực chăn nuôi, làm cho môi trường ở khu vực luôn sạch sẽ, góp phần thúc đẩy nghề nuôi bò sữa phát triển bền vững.
  • Đến những trang trại nuôi bò sữa ở huyện Mộc Châu hiện nay, sẽ không còn ngửi thấy mùi hôi mà người vào phải bít mũi nữa. Thay vào đó là hệ thống trang trại được đầu tư bài bản, xử lý nước thải khép kín nên dù có nuôi vài trăm con bò cũng không có một tí mùi nào bốc ra. Và các trang trại này luôn dập dìu trong tiếng nhạc êm ái để những chú bò thư giãn, cho ra nhiều sữa và sữa chất lượng hơn.
  • Đến những trang trại nuôi bò sữa ở huyện Mộc Châu hiện nay, sẽ không còn ngửi thấy mùi hôi mà người vào phải bít mũi nữa. Thay vào đó là hệ thống trang trại được đầu tư bài bản, xử lý nước thải khép kín nên dù có nuôi vài trăm con bò cũng không có một tí mùi nào bốc ra. Và các trang trại này luôn dập dìu trong tiếng nhạc êm ái để những chú bò thư giãn, cho ra nhiều sữa và sữa chất lượng hơn.
  • Với mục tiêu mang đến những sản phẩm dinh dưỡng, chất lượng tốt nhất đến với người tiêu dùng, nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã thực hiện quy trình sản xuất theo một chuỗi khép kín, nâng cao chất lượng, sản phẩm sạch, an toàn “từ đồng cỏ đến bàn ăn”.
  • Hiện nay, việc trồng ngô non (ngô sinh khối) để làm nguyên liệu thức ăn cho bò sữa đang là hướng đi mới của bà con Mộc Châu (Sơn La) trong bối cảnh ngô thương phẩm giá ngày càng xuống thấp. Thu nhập của việc trồng ngô sinh khối cao hơn rất nhiều cây ngô thường, mỗi ha nông dân thu lãi gần 30 triệu đồng
  • Dự án “Thí điểm tổ chức lại sản xuất, đưa chăn nuôi bò sữa ra ngoài khu dân cư gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2017- 2020”, đang được huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) nỗ lực triển khai.
  • Từ một vùng đất được coi là “điểm nóng” về ma túy, đến nay, huyện Mộc Châu, (Sơn La) đã vươn mình trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, đặc biệt là việc chăn nuôi bò sữa đang mang lại thu nhập cao cho người dân nơi đây. Nhiều hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm.