Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thôi thành viên 1 Ủy ban của Quốc hội

Lương Kết Thứ hai, ngày 26/08/2019 18:40 PM (GMT+7)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết liên quan đến ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại một phiên thảo luận tổ của Quốc hội (ảnh IT).

Cụ thể, tại Nghị quyết 749/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, đại biểu Quốc hội khóa XIV thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để tập trung chỉ đạo công việc của Bộ GTVT.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê Đồng Tháp. Ông có học vị tiến sĩ khoa học kỹ thuật giao thông; ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Thứ trưởng Bộ GTVT; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, ông ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội Sóc Trăng; Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem