Bộ trưởng Tiến

  • Trong hai ngày 13-14.9, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Đà Nẵng và một số cơ sở y tế nhằm tìm hiểu công tác y tế phục vụ Hội nghị APEC được tổ chức vào tháng 11 tới.
  • "Làm thế nào để việc đầu tư cơ sở vật chất và quản lý trang thiết bị y tế hiệu quả, không bị lãng phí và phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của từng bệnh viện" là vấn đề được nêu ra tại “Hội nghị tập huấn công tác quản lý đầu tư xây dựng và trang thiết bị y tế” do Bộ Y tế tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 13-15.9.
  • Ngày 29.7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại Quận 12, TP.HCM.
  • Tại phiên chất vấn chiều nay, ĐB của đoàn Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh và nhiều ĐB khác không nín được cười khi kể lại câu chuyện có trường yêu cầu mỗi giáo viên mua 10kg thịt lợn để hưởng ứng phong trào giải cứu người chăn nuôi lợn thời gian qua.
  • Vấn đề trục lợi Quỹ BHYT nhận được sự quan tâm của nhiều Đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dù có đưa ra các giải pháp gì thì vấn đề này cũng khó cân bằng cả 3 bên: người dân - bệnh viện – cơ quan BHXH.
  • 14h, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Về việc tinh giảm biên chế, giảm bộ phận hành chính, Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ sát nhập nhiều trung tâm tuyến huyện, nhiều lãnh đạo trưởng, phó các trung tâm sẽ bị "mất ghế".
  • Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa làm mạng xã hội “sùng sục” khi cho rằng: “Không có căn cứ nói bệnh ung thư chết nhiều là do thực phẩm bẩn”. Nhiều chuyên gia y tế cũng khẳng định, thực phẩm bẩn chỉ là một trong nhiều nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ ung thư.
  • Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhân buổi kiểm tra đột xuất phòng khám đa khoa Thiên Tâm (212 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội) sáng 21.4. Cơ sở vật chất của phòng khám Thiên Tâm quá sơ sài, mắc nhiều sai phạm.
  • “Không có căn cứ nói bệnh ung thư chết nhiều là do an toàn thực phẩm”, Bộ trưởng Tiến khẳng định sau khi đã mời chuyên gia trong và ngoài nước tìm nguyên nhân các ca ung thư chết. Kết quả cho thấy nguyên nhân gây ung thư hàng đầu là các bệnh nhiễm trùng cấp tính và mãn tính. Ví dụ viêm gan B, viên gan C gây viêm gan mãn tính, ung thư gan. Thông tin này lập tức gây tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng mạng.
  • Trong thời gian qua, đặc biệt vào năm 2016, giá thuốc lưu hành trên thị trường được giám sát chặt chẽ thông qua quy định về kê khai, kê khai lại và công bố công khai giá từ khâu đăng ký lưu hành, nhập khẩu và đấu thầu cung ứng thuốc cho các bệnh viện. Báo NTNN - Dân Việt có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xung quanh vấn đề này.