Bộ trưởng Tô Lâm: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nơi địa đầu Tổ quốc

Thứ sáu, ngày 10/01/2020 10:17 AM (GMT+7)
Chiều 9/1/2020, Bộ trưởng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của Công an tỉnh Lai Châu.
Bình luận 0

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu; Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh…

Quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cùng với sự quyết tâm chính trị cao, đoàn kết đồng lòng, nhất trí, năm 2019, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành triển khai nhiều chủ trương, giải pháp công tác lớn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực diện toàn diện các mặt công tác công an. Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai các giải pháp đấu tranh với tội phạm hình sự, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên; tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ trọng án đạt 100%; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 100%. Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã phát hiện 269 vụ, bắt 312 đối tượng, thu giữ 10,66 kg heroin; 12 kg thuốc phiện, 116,89 gam ma túy tổng hợp… 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khuyến khích người dân tham gia phòng, chống tội phạm, cung cấp thông tin tội phạm cho lực lượng Công an. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được củng cố và phát triển; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt những kết quả quan trọng…

img

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu đã đạt được trong năm 2019. 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2020, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Lai Châu cần quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm quan, làm việc tại địa phương. 

img

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Lai Châu phải có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm. Huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm. Rà soát đấu tranh mạnh để trấn áp, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm, không để tồn tại các băng, nhóm tội phạm. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức liên quan đến tín dụng đen, tội phạm mua bán người; tội phạm trộm cắp, tội phạm ma túy…

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Lai Châu phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tổ chức phát động có hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020 với nội dung, hình thức phong phú, bám sát chỉ đạo của cấp trên, gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của Ngành. Thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của Bộ Công an năm 2020: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tập trung thực hiện có hiệu quả, chất lượng các công tác trọng tâm của Công an tỉnh năm 2020. 

img

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Chú trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vao trò trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an chính quy, tạo sự chuyển biến thực sự rõ nét tại các địa bàn bố trí Công an chính quy để tạo niềm tin trong nhân dân... 

Trước mắt, Công an tỉnh Lai Châu cần triển khai các nhiệm vụ, chủ động nắm tình hình, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu Xuân 2020.

Anh Minh (Bộ Công An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem