Bộ trưởng Trần Tuấn Anh duyệt kế hoạch thanh tra ở Habeco

P.V Thứ tư, ngày 09/01/2019 07:26 AM (GMT+7)
Trong kế hoạch thanh tra năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phê duyệt, Thanh tra Bộ sẽ chủ trì thanh tra Habeco về việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động tài chính, ngân sách Nhà nước hoạt động quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; công tác tổ chức cán bộ, công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Bình luận 0

img

Thanh tra Bộ Công Thương sẽ chủ trì thanh tra Habeco về việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh mới đây đã phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019. Theo kế hoạch, Thanh tra Bộ Công Thương và các cục, vụ liên quan sẽ thanh tra 245 đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong các lĩnh vực: đa cấp, xăng dầu, viễn thông, dược... Trong đó, có không ít doanh nghiệp lớn.

Thanh tra hành chính do Thanh tra Bộ chủ trì sẽ tiến hành thanh tra tại: Viện Nghiên cứu Da giày, Viện Nghiên cứu Cơ khí, Trường ĐH Công nghiệp Việt Hưng, Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Thanh tra Bộ sẽ chủ trì thanh tra về việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động tài chính, ngân sách Nhà nước hoạt động quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; công tác tổ chức cán bộ, công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thời gian thanh tra dự kiến trong quí IV.

Trước đó, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra những bất cập, sai sót trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Habeco. Ví dụ, Habeco đã không thực hiện mua nguyên vật liệu chính thông qua đấu thầu mà thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh cho lô hàng trên 5 tỷ đồng.

Điều này vi phạm Quyết định số 173 do chính Habeco đặt ra ngày 1.4.2016 là việc mua sắm nguyên vật liệu phải "vận dụng các quy định của pháp luật về đấu thầu trong mua sắm hàng hóa dịch vụ".

Hay Habeco đã không tổ chức đấu thầu mua nguyên liệu Malt, chỉ chào hàng hạn chế, sau đó chọn giá chào thấp nhất để làm giá mua, số lượng mua không dành toàn bộ cho nhà cung cấp có giá thấp nhất mà phân bổ cho nhiều nhà cung cấp theo giá thấp nhất. Điều này là hạn chế tính cạnh tranh và tiềm ẩn nhiều rủi ro thông đồng giữa các nhà cung cấp.

Tại VNPT và Viettel, Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) sẽ chủ trì và phối hợp với Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) để thanh tra về việc “Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng. Cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng. Hợp đồng giao kết với người tiêu dùng. Trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Hoạt động bảo hành. Hoạt động thu hồi sản phẩm khuyết tật (nếu có). Nội dung thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan khác". Thời gian thanh tra dự kiến với VNPT và Viettel là quí II và quí III.

Trong năm 2019, Thanh tra Bộ cũng sẽ chủ trì thanh tra chuyên ngành tại Tổng công ty Gas Petrolimex, Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Bắc và Tổng công ty Phát điện 2.

Ngoài ra, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số dự kiến thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thương mại điện tử tại Công ty TNHH Thương mại VHC và Công ty TNHH Recess vào 2 quý cuối năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem