Bộ VHTTDL nói gì về việc rút đăng cai ASIAD 18?

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 13:17 PM (GMT+7)
Sáng nay, 18.4, trao đổi với PV, người phát ngôn của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chỉ nói ngắn gọn: Bộ đang trao đổi với Bộ Ngoại giao về thủ tục xin rút đăng cai ASIAD 18.
Bình luận 0

Chiều tối qua, Văn phòng Chính phủ đã phát ra công văn thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, theo đó kết luận Việt Nam sẽ chính thức xin rút đăng cai ASIAD 18 (năm 2019.

Cũng theo công văn này, Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan (Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội) khẩn trương làm việc với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và các đối tác để có phương án phù hợp rút đăng cai, không tổ chức ASIAD 18 tại Hà Nội.

img
Nhà thi đấu Hoàng Mai, một địa điểm dự kiến làm nơi thi đấu cho Asiad 18 nếu Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này. Ảnh Tiền Phong.

Sáng nay, 18.4, trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, ông Phan Đình Tân – Chánh Văn phòng – người phát ngôn của Bộ VHTTDL chỉ nói ngắn gọn: Sáng nay Bộ mới nhận được kết quả thông báo quyết định rút đăng cai ASIAD 18 từ Văn phòng Chính phủ. Hiện tại Bộ đang bàn thảo phương án với Bộ Ngoại giao về thủ tục xin rút đăng cai ASIAD 18. Khi được hỏi về quan điểm của mình trước thông tin này, ông Tân cho biết vào thời điểm này chưa thể nói được gì.

Trước đó, trong phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 3.2014, liên quan đến câu hỏi có phải Việt Nam đã đặt cọc một số tiền lớn để được quyền đăng cai ASIAD 18 và nếu từ bỏ việc đăng cai, Việt Nam sẽ mất số tiền này cùng với việc phải nộp phạt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên khẳng định ngay:

Chúng ta chưa đặt cọc đồng nào cả, chỉ có đăng ký số tiền để tổ chức là 150 triệu USD. Đó là vào thời điểm năm 2010 và tính tới 9 năm sau, khi đất nước phát triển cao thì việc tổ chức ASIAD cũng là phù hợp, nhưng giờ hoàn cảnh kinh tế lại khó khăn hơn.

“Không có vấn đề gì khó khăn ở đây nếu chúng ta muốn từ chối đăng cai. Trên thực tế đã có 2 nước từ chối đăng cai rồi. Tất nhiên chuyện trả lại cũng phải có điều kiện. Mình muốn trả lại cũng phải có lý lẽ. Tôi chưa nghe thấy thông tin là nếu từ bỏ quyền đăng cai thì bị phạt” - ông Nên chia sẻ.

>> XEM THÊM: Ông Hoàng Vĩnh Giang: "Việt Nam xin rút đăng cai ASIAD là một sự việc đáng buồn"

Thanh Hà (Thanh Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem