Bộ y tế
-
Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, còn trong nước gia tăng nhiều bệnh lây truyền qua đường hô hấp.
-
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khai, nhận hối lộ hơn 2 triệu USD từ Phan Quốc Việt nhưng có đến 140 người, tổ chức viết đơn gửi tòa, xin giảm nhẹ với lý do ông là nhà khoa học giỏi, có nhiều cống hiến cho ngành y.
-
Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á nhắn nhủ các bị cáo khác, “ở tù” là điều không ai muốn, nhưng cần “biến cái nguy không ai có thành cái cơ không ai có” để sau này trở về, đóng góp cho xã hội.
-
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa nhận, năm 2023 thực sự khó khăn với ngành y tế, đặt ra nhiều nhiệm vụ cho năm 2024.
-
Luật sư nêu câu hỏi, kết quả nghiên cứu kit test cần được chuyển giao thế nào để có thể sản xuất thương mại, phục vụ phòng chống dịch? cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói Bộ Khoa học và Công nghệ không phụ trách việc này còn ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế từ chối trả lời.
-
Ngày 2/1, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết, Viện đã hoàn thành đặt hàng 10/10 loại vaccine dùng để tiêm chủng mở rộng.
-
Ông Chu Ngọc Anh bị xác định vi phạm trong việc quản lý tài sản, để Phan Quốc Việt dùng kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà nước đi đăng ký cho Công ty Việt Á rồi bán kit test với giá cao, gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng.
-
Phiên phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu sẽ xem xét kháng cáo của 21 bị cáo. Trong vụ án này, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt với lý do khắc phục hậu quả 18,8 tỷ đồng, có thành tích trong công tác...
-
Ngày 15/12, theo đại diện Bộ Y tế, thiếu vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng xảy ra trên quy mô toàn quốc.
-
Trong 3 ngày (23, 24 và 25/11), tại TP.Cần Thơ, Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam (thuộc Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ XXI năm 2023, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự và chỉ đạo hội nghị.