Bóng đá phủi sẽ góp mặt tại SEA Games 31 ở Việt Nam?

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 04/04/2020 16:10 PM (GMT+7)
Như đã được biết, đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021. Và với việc giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc vừa diễn ra thành công vào năm 2019, những nhà tổ chức đang rất hy vọng sẽ có thể phát triển môn thể thao này thành một nội dung thi đấu tại SEA Games 31.
Bình luận 0

img

Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia đánh dấu một cột đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Vietfootball tự hào tuyên bố trong buổi lễ ra mắt giải đấu bóng đá 7 người vô địch quốc gia rằng: “Bóng đá phủi giờ đây đã trở thành một đặc sản và là một thứ gia vị không thể thiếu vào mỗi dịp cuối tuần trên khắp sân cỏ cả nước. Vietfootball cam kết duy trì sân chơi với khẩu hiệu "chơi có ý thức, chơi để tận hưởng", phát triển các sân chơi một cách bài bản, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được cốt lõi là những đặc trưng của bóng đá phong trào".

Bên cạnh đó, ông Phạm Ngọc Tuấn cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ xuất hiện những sân chơi bóng đá 7 người vươn tầm quốc tế, thậm chí có thể trở thành một nội dung thi đấu tại SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021 tại Việt Nam.

img

Bóng đá phủi nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả.

Đối với NHM bóng đá cả nước, việc được theo dõi những giải đấu cấp quốc tế tại sân chơi 5 người và 11 người là điều họ đã quá quen thuộc. Nhưng để một lần được chứng kiến một giải đấu vươn tầm quốc tế tại sân chơi 7 người thì là điều chưa hề có tiền lệ.

Mới đây, giải bóng đá 7 người toàn quốc đã lần đầu tiên được tổ chức và là sự kiện kết nối hệ thống thi đấu bóng đá 7 người giữa ba miền Bắc- Trung- Nam, sau nhiều năm xây dựng và phát triển phong trào ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đó cũng là một cột mốc đáng nhớ để mở ra một cơ hội to lớn cho mô hình bóng đá sân 7 lần đầu tiên được vươn tầm ra biển lớn mà cụ thể là việc được góp mặt ở nội dung thi đấu tại SEA Games 31.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho rằng: “Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc là một sân chơi vô cùng bổ ích, giải đấu cần được nhân rộng ra và phát triển để trở thành một giải đấu cổ động cho SEA Games 31. Ngoài ra, đây là một giải đấu tiêu biểu, có sự chuyên nghiệp và mang tính cạnh tranh cao. Tương lai, hy vọng bóng đá 7 người có thể trở thành một nội dung thi đấu tại SEA Games 31, qua đó đại diện cho nền bóng đá nước nhà thi đấu, cọ xát, giao lưu với bạn bè quốc tế".

img

Bóng đá sân 7 người đang ngày càng phát triển trên khắp các sân cỏ cả nước.

Có thể nói, bóng đá phủi giờ đây đang ngày càng phát triển và dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi dịp cuối tuần đối với các khán giả và NHM. Hy vọng, với những bước đổi mới đầy mạnh mẽ và tâm huyết của những nhà tổ chức giải đấu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ được chứng kiến những Phương "Vertu", Sáng "Persie", Sơn "Muler" v.v... khoác trên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia thi đấu với bạn bè quốc tế và gần nhất có thể là tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. 

Tại đấu trường SEA Games, các nước chủ nhà sẽ được đặc cách ưu tiên lựa chọn nội dung thi đấu ở nhóm môn thi đấu thứ 3 (hay còn gọi là môn thi đấu đặc thù). Do vậy, việc bóng đá 7 người có mặt tại nội dung thi đấu tại SEA Games 31 là hoàn toàn có cơ sở. Còn nhớ, tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, nước chủ nhà đã đưa vào những môn thể thao cực "độc" và chưa từng có trong lịch sử giải đấu vào nội dung tranh huy chương như: Vượt chướng ngại vật, Thể thao điện tử, Lướt sóng hay Khúc côn cầu dưới nước.
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem