"Bông Hồng Nhung" Hà Nội khiến cờ vua TP.HCM phải "trộm nhìn"!

Hoàn Minh Thứ tư, ngày 10/07/2019 16:34 PM (GMT+7)
Sau hơn 10 ngày tranh tài, chiều nay, Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2019 tranh Cúp Vietcombank đã khép lại tại Hà Nội. Thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối ở nội dung cờ tiêu chuẩn, TP.HCM đã có bước bứt phá để giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng số 44 HCV, xếp trên đoàn chủ nhà Hà Nội (39 HCV).
Bình luận 0

Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2019 tranh Cúp Vietcombank sẽ diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) từ ngày 29.6 với sự tham dự của 1255 kỳ thủ (841 nam, 414 nữ) đến từ 42 đơn vị.

img

Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2019 tranh Cúp Vietcombank là nơi phát hiện những nhân tố mới đầy tiềm năng của cờ vua Việt Nam. Ảnh: Hữu Bình

Các VĐV tranh tài ở 4 nội dung: cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn, cờ truyền thống cá nhân, đồng đội ở các nhóm tuổi U6, U7, U9, U11, U13, U15, U17, U20.

Điểm sáng đáng chú ý nhất là sự tỏa sáng của nữ kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung (U13, Hà Nội) khi em giành được 4 HCV (cá nhân, đồng đội cờ nhanh; cá nhân cờ tiêu chuẩn, cờ chớp) và 2 HCĐ (đồng đội cờ chớp, cờ tiêu chuẩn).

img

Nữ kỳ thủ U13 Nguyễn Hồng Nhung (chính giữa) đã giành được 4 HCV tại Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2019 tranh Cúp Vietcombank. Ảnh: Nguyễn Hoàng (Hà Nội Mới)

Thành tích của kỳ thủ được mệnh danh "bông Hồng Nhung" của cờ vua Thủ đô thực sự khiến cờ vua TP.HCM - nơi đang sở hữu những kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Khôi cũng phải "thèm thuồng".

Thực tế, trước khi tỏa sáng tại giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2019, Hồng Nhung cũng đã cho thấy tiềm năng với nhiều tấm huy chương trên đấu trường khu vực và châu lục.

Gần nhất, cô học sinh Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành được 3 HCV, 1 HCB Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á 2019 tại Myanmar.

img

Ông Nguyễn Minh Thắng - Trưởng bộ môn cờ Tổng cục TDTT và bà Nguyễn Thị Anh Thư - Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam trao giải cho các kỳ thủ. Ảnh: Hoàn Minh

Trao đổi với Dân Việt sau tại Lễ bế mạc và trao giải chiều nay, ông Nguyễn Minh Thắng - Trưởng bộ môn cờ Tổng cục TDTT cho hay:

"Giải năm nay có số lượng VĐV tham gia rất đông, tạo điều kiện cho những người làm chuyên môn như chúng tôi tìm kiếm, phát hiện thêm những gương mặt trẻ bổ sung cho đội tuyển trong tương lai.

Về cơ bản, những VĐV trẻ từng khoác áo các đội tuyển "U" Việt Nam giành nhiều huy chương trên đấu trường quốc tế vẫn thể hiện được sự ổn định.

Cờ vua Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và trong tương lai, khi các VĐV cùng gia đình xác định theo con đường chuyên nghiệp cộng với sự chung tay sát cánh của các nhà tài trợ, chúng tôi tin cờ vua Việt Nam sẽ còn có thêm những Lê Quang Liêm, qua đó khẳng định vị thế của môn thể thao trí tuệ này trên đỉnh cao thế giới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem