Brazil chi 3,1 tỷ USD phục vụ World Cup 2014

Thứ tư, ngày 21/07/2010 08:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chính phủ Brazil cam kết chi 3,1 tỷ USD cho các công tác chuẩn bị phục vụ World Cup 2014.
Bình luận 0

Tổng thống Brazil Lula Da Silva nêu rõ, khoản ngân sách trên được dùng để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, gồm sân bay, đường sá, sân vận động tại 12 thành phố diễn ra các trận bóng đá.

Khoản ngân sách trên được Brazil công bố sau khi FIFA bày tỏ quan ngại rằng tiến trình chuẩn bị cho World Cup 2014 của nước này chậm tiến độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem