Brazil gây sốc, mời HLV Guardiola "ngồi ghế nóng" thay Tite

Thứ ba, ngày 13/12/2022 21:40 PM (GMT+7)
Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) gây sốc khi sẵn sàng lôi kéo HLV Pep Guardiola rời khỏi Man City để thế chỗ HLV Tite vừa từ chức. Brazil bị loại cay đắng ở World Cup 2022 và HLV Tite quyết định rút lui.
Bình luận 0

Brazil là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2022. Thế nhưng, ngay ở vòng tứ kết, Brazil đã để thua Croatia trên chấm luân lưu, qua đó khép lại giấc mơ đăng quang lần thứ 6 trong lịch sử. Thất bại gây sốc của Brazil kéo theo lá đơn từ chức của HLV trưởng Tite.

Việc HLV Tite quyết định chấm dứt mối lương duyên với đội tuyển Brazil không phải điều bất ngờ. Dù chưa có phương án chuẩn bị sẵn cho điều này, song Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) được cho đã lên kế hoạch bổ nhiệm HLV Pep Guardiola vào chiếc ghế nóng.

Brazil gây sốc, sẵn sàng lôi kéo Guardiola khỏi Man City - Ảnh 1.

Brazil nhắm Guardiola thay thế Tite.

Hồi tháng trước, Guardiola đã ký vào bản hợp đồng mới với Man City để cam kết tương lai cho đến năm 2025. Tuy nhiên, bản giao kèo này được cho không thể làm khó CBF. Hiện tại, Guardiola là lựa chọn số 1 để thay thế Tite. CBF đánh giá Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới.

Dưới triều đại Guardiola, những đội bóng lớn như Barca, Bayern Munich và bây giờ là Man City đã gặt hái được rất nhiều thành công. Riêng với Man City, ông đã cùng đội bóng này giành được tổng cộng 11 danh hiệu lớn nhỏ. Đáng kể nhất là 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh chỉ trong vòng có 5 năm trở lại đây.

Theo truyền thống, Selecao chỉ bổ nhiệm HLV người Brazi. Thế nhưng, sau thất bại của Tite, CBF sẵn sàng bổ nhiệm HLV không phải người Brazil và tập trung vào các phương án chất lượng nhất.

Brazil gây sốc, sẵn sàng lôi kéo Guardiola khỏi Man City - Ảnh 2.

Guardiola vừa gia hạn hợp đồng với Man City hồi tháng 11.

Brazil không vội bổ nhiệm tân thuyền trưởng vì từ nay đến cuối năm 2023, khi vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ bắt đầu, Brazil không có lịch thi đấu nào quan trọng.

Ngoài Guardiola, những ứng cử viên hàng đầu khác là Abel Ferreira - HLV trưởng của Palmeiras, HLV Fluminese Fernando Diniz và Renato Portaluppi cũng nằm trong danh sách cân nhắc. Tương tự là trường hợp của Rogerio Ceni, người đang dẫn dắt Sao Paulo.

Băng Tâm (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem