-
Anh chàng yêu cầu người mẹ không cho con bú ở nơi công cộng nhưng lại bị chính mẹ đẻ của mình dạy cho một bài học.
-
Tiêm phòng sởi 1 mũi chưa đủ khả năng tạo miễn dịch cao cho trẻ, cần tiêm đủ 2 mũi theo chương trình Tiêm chủng mở rộng vào lúc 9 tháng tuổi và lần thứ hai vào 18 tháng tuổi.
-
Khi không còn bú mẹ, một số trẻ em có thể gặp các vấn đề liên quan đến không dung nạp sữa bò (hoặc các thực phẩm dinh dưỡng có nguyên liệu từ sữa bò).
-
Con bạn hơn 1 tuổi, tới bữa bé cứ lắc đầu không chịu ăn! Bé cũng chỉ biết ăn có vài món, thay món khác là nhè ra, may mà bé còn bú mẹ.
-
Càng ngày, mọi người càng chú trọng bổ sung canxi cho cơ thể, từ đứa trẻ đang bú mẹ đến các thanh niên mới lớn, phụ nữ có thai, cho con bú đến người già. Tuy nhiên, canxi là con dao hai lưỡi đối với sức khỏe nếu dùng quá liều.
-
Trẻ em ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đang xa dần dòng sữa mẹ. Đó là thực tế, bởi tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ ngày càng giảm ở mức báo động. Vì sao?
-
Sau khi sinh, bạn nên để con nằm cạnh mẹ hoặc đặt lên ngực. Bé sẽ có phản xạ tìm ti để bú. Càng lâu, phản xạ này sẽ mất dần.
-
(Dân Việt) - Trong những năm qua, Thanh Hóa đã có nhiều thành tựu đáng kể trong công tác giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) ở trẻ nhỏ - từ 31,3% (năm 2005) xuống còn 20,8% đối với thể nhẹ cân; từ 35,9% xuống 31,6% đối với thể thấp còi.
-
Dân Việt - Báo Dân Việt vừa đăng bài “Cụ ông có biệt tài cai sữa cho trẻ bằng… “dọa nạt”. Tuy nhiên, theo bác sĩ Sản khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm Y tế lao động Hà Nội), việc doạ nạt là phản khoa học, có thể gây ức chế cho trẻ.
-
Cụ ông Trần Văn Quyền (Anh Sơn, Nghệ An) có biệt tài giúp hàng ngàn cháu bé cai sữa mẹ chỉ bằng mấy câu "dọa nạt".