• Bò mẹ chuyển dạ và sinh ra một con bê có đến 2 cằm, 2 lưỡi và 4 lỗ mũi. Từ khi sinh ra đến nay, con bê này không thể bú sữa mẹ nên rất yếu ớt.
  • TAND tỉnh Phú Yên vừa đưa ra xét xử vụ án người mẹ trẻ nhẫn tâm giết chết con đang bú gây chấn động dự luận thời gian qua.
  • (Dân Việt) - Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nên đưa vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ vào hương ước của làng để tuyên truyền.
  • Bé gái L.B.H., 3 tháng tuổi, nhà ở xã Điềm Hi, huyện Châu Thành, Tiền Giang vào viện vì lừ đừ, phù nhẹ mi mắt hai bên. Sau khi khám và cho làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bé bị suy dinh dưỡng và có hiện tượng dư nước.
  • (Dân Việt) - Nghiên cứu đã cho thấy, tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng tuổi bị tiêu chảy trong vòng 2 tuần ở trẻ chỉ bú sữa mẹ ít hơn hẳn so với các trẻ ăn bổ sung thêm ngoài sữa mẹ.
  • (Dân Việt) - Con tôi mới 2 tháng tuổi, gần đây cháu bị tiêu chảy nhiều. Đi khám, bác sĩ nói cháu bị bệnh lị nhưng điều trị đã 2-3 tuần nay không khỏi. Người nhà tôi cho rằng cháu bị tiêu chảy là do "mẹ ăn linh tinh, con bú sữa nên mới bị tiêu chảy" và bắt tôi kiêng nhiều thứ.
  • Dân Việt - Trong clip, một tốp thanh niên cổ vũ 2 người con gái, trong đó một người mặc áo xanh tình nguyện dùng phần giữa nách và khủy tay phải kẹp bình sữa loại 500ml, sau đó có hai thanh niên chạy đến thi… bú bình.
  • (Dân Việt) - Trên mạng Internet YouTube vừa xuất hiện clip dài gần 1 phút 30 giây về một trò chơi của các thanh niên trẻ mặc áo xanh tình nguyện chơi trò thi "bú sữa" rất phản cảm.
  • Bác sĩ vẫn hay nhận được những lo lắng của các bà mẹ kiểu như: “Con tôi đòi bú liên tục, chắc tại tôi ít sữa”, “Tôi nhiều sữa nhưng con tôi lên ký chậm, chắc tại sữa tôi nóng?”, “Không biết có phải sữa tôi bị chua không mà con tôi bú xong đi tiêu nhiều lần và phân có mùi chua lắm”...
  • Thấy bé bú sữa hay bị nôn ói nên người nhà tự đi mua một loại thuốc chống nôn cho bé dùng. Uống đến lần thứ 3 thì bé mắt trợn ngược, toàn thân gồng cứng, lơ mơ...