Bức xúc sau cái chết của một bệnh nhi

Thứ tư, ngày 28/09/2011 06:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 27.9, hàng trăm người dân đã kéo lên Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên, Nam Định bày tỏ bức xúc, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 4 tháng tuổi Nguyễn Thị Thu Hiền.
Bình luận 0

Trước đó, tối 22.9, bé Hiền (con của anh Nguyễn Phú Hải ở xã Yên Khánh, huyện Y Yên) được đưa lên BV chữa trị vì bị đi ngoài, quấy khóc.

Theo người nhà, đến tối 26.9, cháu Hiền bị đi ngoài nhiều hơn, người mệt, thở khò khè. Khoảng 5 giờ 30 ngày 27.9, cháu được tiêm 2 mũi. Sau 1 tiếng rưỡi, thì người cháu chuyển sang tím tái, được cấp cứu nhưng đã tử vong...

Lãnh đạo BV cho biết các y, bác sĩ đã chẩn đoán đúng bệnh, xử lý đúng quy trình, phác đồ, nhưng diễn biến bệnh nhanh và phức tạp. BV đã đưa cho người nhà 30 triệu đồng “hỗ trợ thăm viếng”. Trưa cùng ngày, người nhà đã mang thi thể cháu Hiền về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem