Bức xúc với VFF, thêm một đội bóng Việt Nam đòi bỏ giải

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ năm, ngày 12/04/2018 19:45 PM (GMT+7)
Đại diện của đội Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Linh cho rằng, BTC giải Hạng Nhì chia bảng đấu thiếu hợp lý khiến đội bóng của ông phải di chuyển nhiều trong khi không được thanh toán tiền vé máy bay. Ông tuyên bố, nếu VFF không xem xét lại, Bình Thuận có thể cân nhắc bỏ giải.
Bình luận 0

Những ngày qua, bóng đá Việt Nam nóng trước những tuyên bố từ bầu Đức nhắm vào LĐBĐ Việt Nam (VFF) và Chủ tịch HĐQT VPF – ông Trần Anh Tú. Theo đó, Chủ tịch của CLB bóng đá HAGL khẳng định, nếu bầu Tú không buông bỏ bớt chức vụ và VFF không có những cải tổ mạnh mẽ, ông sẽ cho HAGL rút khỏi V.League và ra nước ngoài thi đấu.

img

Buổi lễ bốc thăm giải Hạng Nhì QG 2018. Ảnh: Webthethao.

Tiếp bước bầu Đức, một ông bầu bóng đá nổi tiếng khác là Võ Quốc Thắng – cựu Chủ tịch HĐQT VPF, cũng có những động thái tương tự. Theo đó ông bày tỏ sự thất vọng khi bầu Tú nhất quyết ôm đồm nhiều chức vụ, đồng thời bóng gió, nếu VFF và VPF tiếp tục có những hoạt động thiếu minh bạch, ông sẽ ngưng tài trợ cho mọi hoạt động bóng đá ở Việt Nam. Một khi bầu Thắng ngưng tài trợ, CLB Long An sẽ gặp nguy, thậm chí có nguy cơ phải bỏ dở giải Hạng Nhất vì khó tìm được nhà tài trợ mới.

Mới nhất, có thêm một đội bóng nữa cân nhắc bỏ giải nếu như VFF không giải quyết cách sắp xếp lịch thi đấu bất hợp lý. Cụ thể, ở buổi bốc thăm giải vô địch Hạng Nhì Quốc gia 2018, một số đội bóng đã "tố" VFF không chơi đẹp, trong đó quyết liệt nhất là CLB Bình Thuận. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Linh, đại diện đội Bình Thuận cho rằng BTC chia bảng đấu thiếu hợp lý khiến đội bóng của ông phải di chuyển nhiều trong khi không được thanh toán tiền vé máy bay cho đội hạng Nhì. Ông Linh cũng bỏ ngỏ khả năng bỏ giải nếu VFF không xem xét.

Cũng ở buổi bốc thăm này, đại diện của CLB Mancons Sài Gòn là ông Trần Nguyên Hùng đã cho rằng, VFF không tôn trọng và coi các đội hạng Nhì như cái chợ. Thậm chí ông Hùng đã có lời qua tiếng lại gay gắt với đại diện VFF.

Giải hạng Nhìn 2018 có 14 đội, được chia làm 2 bảng theo địa lý. Hai đội dẫn đầu hai bảng sẽ vào thi đấu chung kết để chọn hai đội thăng hạng Nhất. Vòng loại sẽ diễn ra từ 25.4 đến 5.7 trong khi VCK diễn ra từ 12-15.7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem