Bùng nổ trở lại, tại sao Công Phượng vẫn bị chê bai?

Minh Tú Thứ sáu, ngày 19/06/2020 15:10 PM (GMT+7)
Dù chơi chói sáng ở trận CLB TP.HCM thắng Viettel nhưng Công Phượng vẫn bị một số người phê bình.
Bình luận 0

Sau 3 trận tịt ngòi liên tiếp, Công Phượng đã tỏa sáng rực rỡ ở trận CLB TP.HCM thắng Viettel. Ở trận đấu cách đây 2 ngày thuộc vòng 5.V.League, "Messi Việt Nam" ghi 1 bàn. Ngoài ra, anh còn có 1 đường chuyền thành bàn, giúp đội nhà thắng 3-0.

Công Phượng chơi tốt trước Viettel. Ảnh: 24h.com.vn

Công Phượng chơi tốt trước Viettel. Ảnh: 24h.com.vn

Ông Guillaume Graechen cho biết đã xem hiệp 1 trận CLB TP.HCM đánh bại Viettel. Thầy cũ của Công Phượng cho hay ông rất vui vì chân sút xứ Nghệ ngày càng chơi tốt.

Theo vị HLV 43 tuổi, vấn đề lớn nhất của Công Phượng suốt thời gian qua là không được thi đấu nhiều. Nhà cầm quân người Pháp tin rằng nếu được ra sân nhiều hơn, Công Phượng sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Ông Guillaume Graechen cho rằng ở độ tuổi này, Công Phượng phải được thi đấu thật nhiều. Điều này vô cùng quan trọng và sẽ giúp "Messi Việt Nam" lấy lại phong độ đỉnh cao.

Theo ông Guillaume Graechen, bóng đá Việt Nam nuôi tham vọng giành vé dự World Cup. Lứa cầu thủ của Công Phượng đủ sức giúp "Rồng vạng" đạt được mục tiêu này. Vì thế, Công Phượng và các cầu thủ cùng lứa cần được thi đấu nhiều để cọ xát, va chạm và tích lũy kinh nghiệm.

Dù chơi hay ở trận CLB TP.HCM nhưng Công Phượng vẫn bị chỉ trích vì hỗ trợ phòng ngự kém.  Ông Guillaume Graechen cho rằng xem hiệp 1, ông chứng kiến Công Phượng rất tích cực hỗ trợ đồng đội phòng thủ. Theo nhà cầm quân người Pháp, Công Phượng là mẫu cầu thủ tấn công. Vì thế, "Messi Việt Nam" nên dồn toàn lực cho mặt trận tấn công thay vì hỗ trợ phòng thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem