Bước ngoặt quan trọng cho trang sử mới của bóng đá Việt Nam

Thứ bảy, ngày 07/10/2017 12:30 PM (GMT+7)
Luôn được xem là một nền bóng đá đi đầu của khu vực, tuy nhiên chưa khi nào bóng đá Việt Nam thực sự phát triển đúng với tiềm năng vốn có.
Bình luận 0

Theo quan điểm của HLV Lưu Ngọc Hùng – người từng có thời gian thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn hay The Vissai Ninh Bình, nền bóng đá trong nước hoàn toàn có thể phát triển tốt hơn nếu có một đường lối định hướng sáng suốt. Nhất là trong thời gian tới khi chúng ta sẽ có một chiến lược gia mới ông Park Hang-seo đến từ Hàn Quốc.

Thất bại tại kỳ SEA Games 29 tại Malaysia vừa qua đã cung cấp một lát cắt chính xác về những vấn đề mà nền bóng đá xứ sở đang phải đối mặt.

Chúng ta lần lượt đánh bại những đối thủ yếu như Đông Timor, Campuchia và Philippines một cách dễ dàng. Hàng công làm rung mành lưới đối thủ 12 lần, chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn và thâu tóm ngôi đầu với một khí thế không ai cản nổi.

img

Mọi chuyện chỉ trở nên rắc rối hơn sau trận hòa không bàn thắng trước Indonesia. Các cầu thủ bắt đầu dao động trước những lời chỉ trích và trận thua toàn diện 0-3 trước người Thái xuất hiện như một hệ quả khó tránh khỏi.

Điều này xảy ra hệt như câu chuyện của gần 1 năm trước tại kỳ AFF Suzuki Cup 2016. Việt Nam chơi thứ bóng đá cuốn hút nhưng vẫn dừng chân tại vòng bán kết bởi Indonesia sau 2 lượt trận.

HLV Lưu Ngọc Hùng đúc kết với Four Four Two: “Bóng đá Việt Nam có tiềm năng vô cùng to lớn bởi đây là môn thể thao đã nằm trong máu của tất cả người dân ở đây”.

“Trẻ em ở đây, từ 5 hay 6 tuổi, đã bắt đầu chơi bóng cùng cha mẹ chúng. Có rất nhiều tiềm năng thú vị từ những cậu bé này. Vấn đề là chúng ta phải tìm một cách tốt để biến những điều hữu hình ấy trở thành kết quả thực tế.

img

Trong bảng danh sách 15 chiến lược gia xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á 2017, có đến 4 người đến từ Việt Nam. Trong số này đặc biệt phải kể đến HLV Hoàng Anh Tuấn với chiến tích đưa đội tuyển U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Thành quả này cho thấy công tác xây dựng và hoàn thiện đội ngũ huấn luyện tại Việt Nam đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, các bước phát triển kế tiếp trong đó có mục tiêu chinh phục các giải đấu khu vực như SEA Games hay AFF Suzuki Cup hay đuổi kịp những thành tựu của bóng đá Thái Lan, đòi hỏi một dự án cao cấp hơn, trong đó sự kiên định đóng một vai trò tối quan trọng.

Trong một thập kỷ đã qua, Việt Nam đã sử dụng nhiều huấn luyện viên nước ngoài từ các nước Áo, Bồ Đào Nha, Đức và Nhật Bản xen kẽ với các nhà cầm quân trong nước. Với góc nhìn của một người làm chuyên môn, HLV Lưu Ngọc Hùng cho rằng cách làm này đang không cho thấy định hướng rõ ràng.

Để thay đổi tương lai, người ta đã mời về nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang-seo. Vị HLV 58 tuổi từng có thời gian dài làm trợ lý cho Guus Hiddink trong suốt chiến dịch chuẩn bị World Cup 2002. Trong bản hồ sơ của mình, ông Park cũng có nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng thi đấu tại K.League.

img

“Rất nhiều các trung tâm đào tạo trẻ hoặc trường dạy bóng đá mọc lên ở Việt Nam lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi không có bộ máy lãnh đạo thích hợp – những người có thể đưa ra một chiến lược phát triển đúng đắn và nhất quán. Điều tối quan trọng nằm ở những người dẫn đường và đó chính là LĐBĐ”, cựu trung vệ 35 tuổi chia sẻ.

“Việt Nam có thể học theo mô hình của người Đức. Họ đã đi trên con đường ấy trong một thời gian dài và cuối cùng đạt được thành quả tích cực. Chúng tôi cũng cần một định hướng và kiên định với nó.

Làm thế nào bóng đá Việt Nam có thể phát triển được khi hôm nay họ chon Nhật Bản, sau đó là Hàn Quốc và ngày mai lại là Đức?”, vẫn lời của Ngọc Hùng – người từng được ví von là “John Terry của Thép – Cảng”.

Cách đây ít lâu, những người đại diện của CLB hàng đầu Bundesliga Borussia Dortmund đã có chuyến sang thăm hữu nghị và triển lãm chiếc cúp QG Đức mà họ giành được hồi tháng 5-2017.

img

Đối với Lưu Ngọc Hùng, người đã trở thành một phần của chuyến đi ấy khi anh tham gia vào các hoạt động bóng đá cộng đồng cùng các đại sự của đội bóng nước Đức, điều này thật đáng hãnh diện.

“Đây là điều may mắn cho Việt Nam bởi Dortmund là một trong những CLB hàng đầu thế giới. Chúng tôi may mắn khi được họ chú ý. Thật mừng khi được thấy họ ở đây, ngay tại Việt Nam”.

“Đối với tôi, bóng đá luôn chảy trong huyết quản. Tôi sinh ra là để chơi bóng. Những gì tôi đang làm gắn liền với các trung tâm đào tạo trẻ. Là một cựu cầu thủ và nay chuyển sang công tác huấn luyện, tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội làm việc ở một đội bóng chuyên nghiệp.

Đó là giấc mơ của tất cả những người đi theo con đường này”, cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn khép lại bằng lời tự sự và cũng chính là ước mơ của đời mình.

Phương Nguyễn (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem