Bưởi cảnh tiền triệu hư hỏng do lũ, quả nặng 3kg rụng đầy gốc

Công Tâm Thứ ba, ngày 20/12/2016 14:00 PM (GMT+7)
Những chậu bưởi cảnh có giá tiền triệu chuẩn bị xuất bán Tết liên tiếp gặp lũ bị hư hỏng nặng. Vụ bưởi này nông dân xem như trắng tay.
Bình luận 0

Hàng trăm chậu bưởi đang mang trái chuẩn bị khoảng giữa tháng 12 âm lịch xuất bán thì bất ngờ lũ lụt bị ngập nước, rễ thối. Nhiều quả có trọng lượng từ 1 – 3kg/trái đã ngả sang màu vàng. Một số vườn bưởi bị ngập sâu và kéo dài nhiều ngày làm cho những trái bưởi rụng xuống đất phải vứt bỏ.

img

Chị Phương rầu rĩ vì những chậu bưởi cảnh bị rụng trái.

Theo những nông dân trồng bưởi cảnh tại xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), các chậu bưởi cảnh có trị giá từ 800.000 – 1,5 triệu đồng dự tính xuất bán đúng vào dịp Tết nguyên đán. Do lũ lụt quá bất ngờ nên các chậu bưởi đang mang trái bị hỏng nặng, mặc dù người trồng đã cố gắng chạy khắp nơi mua phân, thuốc để hy vọng cứu vườn bưởi nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Quả bưởi rụng xuống đất ngày càng nhiều.

img

Trái bưởi có trọng lượng từ 1- 3kg đã chuyển sang màu vàng.

img

Vườn bưởi cảnh chuyển sang màu vàng, không thể bán.

Chị Lê Thị Phương (xã Diên Thạnh, Diên Khánh) cho biết: Gia đình chị trồng bưởi cảnh được 5 năm nay, bình quân mỗi năm cho thu nhập từ 20 – 23 triệu đồng. Tuy nhiên, 40 chậu bưởi của gia đình chị Phương vụ này liên tiếp gặp 4 đợt lũ. Mặc dù gia đình đã tìm cách bơm nước và mua phân, thuốc để hy vọng cứu vườn buwori nhưng tất cả đều vô vọng. Nhìn những trái bưởi có trọng lượng từ 1-3kg rụng xuống gốc, chị Phương không khỏi xót xa.

Theo chị Phương, những năm gần đây bưởi cảnh được thị trường các tỉnh phía Nam ưa chuộng vào dịp Tết. Tiêu chuẩn các quả bưởi phải đạt ít nhất 5 trái/chậu, trái bưởi to có màu xanh tươi và đều. Vườn bưởi cảnh của chị chỉ còn lại vài trái nhưng đều ngả sang màu vàng nên không thể bán được.

img

Bưởi cảnh rụng xuống đất.

img

Nông dân trồng bưởi cảnh kém vui trong dịp Tết.

Nằm trong tình cảnh tương tự, anh Nguyễn Nam rầu rĩ cho biết, hơn 30 chậu bưởi cảnh của gia đình đã có thương lái đến hỏi mua  khoảng 5 ngày nay và dự tính 10 ngày nữa sẽ giao tiền. Nào ngờ, cơn lũ đi qua làm 30 chậu bưởi hỏng hết.

Ông Trần Quốc Hưng – Chủ tịch Hội nông dân xã Diên Thạnh cho biết, bưởi cảnh trước đây nông dân trồng ít. Tuy nhiên, gần đây bưởi cảnh cho thu nhập cao nên có nhiều hộ trồng. Toàn xã hiện có 7 hộ trồng bưởi cảnh, với trên 350 chậu. Đợt lũ lụt vừa qua đã làm cho vườn bưởi  cảnh của nông dân hư hỏng nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem