• Đó là cây gậy trúc của cụ Đào Tấn (1845-1907) mà những năm cuối đời tuổi cao sức yếu cụ thường chỉ cầm chứ ít khi phải dùng để chống. Cụ về "nghỉ hưu" ở tuổi 60 tại làng Vinh Thạnh, Tuy Phước, Bình Định và được giữ nguyên hàm Thương thư Bộ công.
  • (Dân Việt) - Sở VHTTDL TP.HCM cho biết sẽ thành lập tổ công tác liên ngành theo chỉ đạo của UBND thành phố để kiểm kê hồ sơ và rà soát lại toàn bộ tài sản, hiện vật văn hóa mà cố học giả Vương Hồng Sển đã hiến tặng theo di chúc.
  • Dân Việt - Chiều 31.3, tại tư gia TP.Nha Trang (Khánh Hòa), nhà văn Võ Hồng, tác giả của tiểu thuyết “Thiên đường ở trên cao” đã từ giã cõi trần, hưởng thọ 92 tuổi.