BV Khánh Hòa xin mua máy phát điện mới từ 2010, vẫn chưa duyệt

Thứ tư, ngày 29/02/2012 15:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Về vụ mất điện bất thường gần 20 phút tại khu trung tâm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sáng 28.2, ông Nguyễn Việt Hà -Trưởng phòng Kỹ thuật - Thiết bị bệnh viện cho biết: Cụm máy phát điện dự phòng cho khu này có công suất 500KW, được trang bị từ năm 2002.
Bình luận 0

Ngay năm 2003, máy đã bị sự cố vượt khả năng khắc phục của Bệnh viện, phải chờ hãng cung cấp (nước ngoài) đến khắc phục. Tháng 7.2010, Bệnh viện có văn bản đề nghị Sở Y tế cho mua thêm một máy phát 500KW mới, nhưng đến nay chưa có hồi âm.

img
Bộ phận cảm biến của máy phát điện bị hỏng

Từ đó đến nay, máy cũ luôn được bảo hành, chạy bôi trơn định kỳ. Ngày 25.2, trong khi bảo trì, nhân viên phát hiện máy bị hỏng bộ phận cảm biến, chưa kịp khắc phục thì tối cùng ngày điện lưới khu vực gặp sự cố, máy phát dự phòng không thể tái cấp điện kịp thời như thông lệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem