BXH SEA Games 30 (ngày 1/12): Việt Nam đoạt 10 HCV

Dân Việt Chủ nhật, ngày 01/12/2019 09:50 AM (GMT+7)
3 HCV liên tiếp đến từ các nữ võ sĩ môn arnis giúp Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đầu tiên với 10 HCV, tạm đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp.
Bình luận 0

img

Đinh Thị Như Quỳnh đã giành tấm HCV môn xe đạp băng đồng cá nhân nữ. Đức Hải.

Các VĐV đã giành huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 1/12:

HCV:

1. Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

2. Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung quickstep), Vương Thị Huyền (cử tạ, 45 kg)

3. Vương Thị Huyền (cử tạ, 45 kg nữ)

4. Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, dance jive)

5. Lại Gia Thành (cử tạ, 55 kg)

6. Trần Thương (kurash, dưới 90 kg nam)

7. Hoàng Thị Tình (kurash, dưới 52 kg nữ)

8. Vũ Thị Thanh Bình (arnis, dưới 55 kg nữ)

9. Đào Thị Hồng Nhung (arnis, dưới 65 kg nữ)

10. Nguyễn Thị Cẩm Nhi (arnis, trên 60 kg nữ)

HCB

1. Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân (dancesport, đôi nam nữ nội dung slow waltz).

2. Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung tango)

3. Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung viennese waltz)

4. Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

5. Anh Minh - Trường Xuân (dancesport, nội dung five dance)

6. Vũ Văn Kiên (arnis, 65 kg)

7. Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, đôi nam nữ samba)

8. Lê Hữu Phước (dancesport, breaking men)

9. Đinh Phương Thành (TDDC, toàn năng)

10. Phú Thái Việt (arnis, trên 65 kg nam)

11. Minh Trường - Nhã Uyên (dancesport, five dance)

12. Anh Minh - Trường Xuân (dancesport, all five dances)

13. Nguyễn Thị Hương (arnis, dưới 50 kg nữ)

HCĐ

1. Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực quyền nữ)

2. Trần Xuân Hiệp (wushu, trường quyền nam)

3. Nguyễn Ngọc Đạt (arnis, 55 kg nam)

4. Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh (dancesport, dance chachacha)

5. Vũ Đức Hùng (arnis, 60-65 kg nam)

6. Lê Thanh Tùng (TDDC, toàn năng)

7. Trung Kiên - Hồng Anh (dancesport, rumba)

...

- Trong ngày thi đấu 1/12 SEA Games 2019, đoàn thể thao Việt Nam giành 2 huy chương đầu tiên, ở bộ môn dancesport và wushu. Cụ thể, cặp VĐV Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân giành HCB môn dancesport sau khi về nhì ở chung kết Dace Waltz. Trong khi đó, Trần Thị Minh Huyền giành HCĐ ở nội dung thái cực quyền nữ, đứng sau 2 VĐV chủ nhà Philippines và Brunei.

img

img

Trần Thị Minh Huyền trên bục nhận HCĐ. Ảnh Đức Hải.

- Đến thời 9h40, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp. Đứng đầu là chủ nhà Philippines, Thái Lan và Indonesia với 1 HCV giành được.

- 9h45. Đinh Thị Như Quỳnh đã giành tấm HCV môn xe đạp băng đồng cá nhân nữ. Như Quỳnh là người mở hàng tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Cũng ở nội dung này, Cà Thị Thơm giành HCB.

- Ở môn dancesport, cặp Đức Hoà và Hải Yến tiếp tục giành HCB nội dung Viennese Waltz. Đây là tấm HCB thứ 3 của dancesport Việt Nam. Chủ nhà Philippines thâu tóm 3 HCV. 

- Tính tới 10h10, đoàn TTVN đã có tổng cộng 7 huy chương, gồm 1 vàng, 4 bạc và 2 đồng, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

- 11h. Sau khi chỉ giành HCB ở nội dung dancesport - đôi nam nữ nội dung tango, cặp Đức Hòa - Hải Yến đã thi đấu xuất sắc ở nội dung dancesport - đôi nam nữ nội dung quickstepmang để mang về tấm HCV thứ cho Đoàn thể thao Việt Nam trong sáng 1/12.

- Tính đến 11h30 hôm nay (1/12), đoàn TTVN đang đứng thứ 2 với 2 HCV, 5 HCB và HCĐ. Hiện tại đoàn thể thao chủ nhà Philippines tạm dẫn đầu với 7 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

- 12h30. Lực sĩ cử tạ Vương Thị Huyền đã kết thúc nội dung cử giật hạng 45kg nữ tại Nhà thi đấu Rizal Memorial rất ấn tượng. Chị lần lượt chinh phục thành công các mức tạ là 73, 75 và 77kg. 

img

img

img

Vương Thị Huyền thực hiện phần thi cử giật. Ảnh: Duy Trần.

Hai VĐV Lisa (Indonesia) và Zin May (Myanmar) cùng dừng ở mức tạ 73kg sau 3 lần giật.

Với ưu thế hơn 4kg so với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước khi bước vào nội dung cử đẩy, Vương Thị Huyền tràn đầy cơ hội giành HCV.

- Tính đến 12h40, chủ nhà Philippines đã giành được 8 HCV, đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Việt Nam tạm xếp thứ 2 với 2 HCV. Môn triathlon, chủ nhà Philippines thống trị khi giành được 2 HCV, 2 HCB ở nội dung cá nhân nam, nữ.

- 13h20. Lực sĩ cử tạ Vương Thị Huyền đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ 3 cho đoàn Thể thao Việt Nam ở hạng 45kg nữ. Ở nội dung cử giật, chị lần lượt chinh phục thành công các mức tạ là 73, 75 và 77kg. Bước sang phần thi cử đẩy, Huyền vẫn thể hiện sự chắc chắn và bản lĩnh để chinh phục thành công các mức tạ 91, 93 và 95kg, đạt tổng trọng tạ 172kg. VĐV Lisa (Indonesia) "chơi tất tay" ở lần đẩy cuối với mức tạ 100kg, nhưng không thành công. Như vậy, Vương Thị Huyền đã trở thành người chiến thắng chung cuộc. HCB thuộc về Lisa (169kg), HCĐ thuộc về VĐV chủ nhà Flor (159kg), còn VĐV Myamar cử đẩy hỏng và bị loại.

img

img

Vương Thị Huyền giành HCV cử tạ hạng 45 kg dành cho nữ.

- 14h25. Ở môn arnis, Vũ Văn Kiên giành tấm HCB sau khi để thua vận động viên nước chủ nhà trong trận chung kết.

img

Vũ Văn Kiên giành HCB nội dung Arnis hạng dưới 65kg.

- 14h30. Bộ đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên giành HCB nội dung samba với số điểm 31,95. 

- 15h00. Môn dancesport tiếp tục mang về thêm những tâm huy chương. Lê Hữu Phước giành tấm HCB nội dung breaking men, trong khi cặp Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh giành HCĐ nội dung dance chachacha.

img

Phú Thái Việt giành HCB ở môn arnis hạng trên 65kg. Ảnh: Đàm Duy.

- 15h55. Phú Thái Việt để tuột tấm HCV ở môn arnis hạng trên 65kg (áo đỏ). Anh chỉ có tấm HCB. Sau 4 trận chung kết đã đấu, chủ nhà Philippines thâu tóm toàn bộ 4 HCV. 

16h05. Tại chung kết toàn năng nam môn thể dục dụng cụ, Đinh Phương Thành (trái) và Lê Thanh Tùng (phải) lần lượt giành HCB, HCĐ với các số điểm 82.350 và 81.700. Vận động viên chủ nhà Carlos Yulo giành HCV với số điểm 84.900.

- 16h20: HCV thứ 4 cho Đoàn thể thao Việt Nam đến từ môn dancesport. Cặp Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên xếp nhất ở nội dung dance jive.

- 16h40. VĐV Lại Gia Thành đã đem về chiếc HCV thứ 2 cho cử tạ Việt Nam và là thứ 4 của đoàn Thể thao Việt Nam. Bài thi cử giật, Lại Gia Thành thi đấu xuất sắc, giật thành công lần lượt các mức tạ 116,120 và 122kg. Thành tích cử giật của Thành bỏ xa 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là John Ceniza (Philippines, 115kg), Surahmat (Indonesia, 114kg). Bước sang phần thi cử đẩy, Lại Gia Thành đạt thông số 142kg sau 3 lần đẩy. Như vậy, tổng cử của Thành là 264kg, đoạt HCV. VĐV Philippines giành HCB, HCĐ thuộc về VĐV Indonesia.

- 17h15. Đoàn Việt Nam có tấm HCV thứ 6, đến từ môn Kurash sau khi Trần Thương vượt qua đối thủ ở hạng dưới 90 kg nam.

- 20h00. Đoàn Việt Nam giành HCV thứ 8 sau khi Vũ Thị Thanh Bình thắng võ sĩ chủ nhà Jude Oliver Marie Rodriguez ở chung kết hạng dưới 55 kg nữ môn arnis. Sau khi kết thúc hiệp chính, trọng tài quyết định cho điểm hòa 2 võ sĩ. Ở loạt đấu phụ sau đó, Thanh Bình là người được chấm giành phần thắng.

- 20h05. Nguyễn Thị Hương giành HCB hạng dưới 50 kg nữ ở môn arnis, sau khi để thua võ sĩ chủ nhà Jezbel Morcillo trong trận chung kết.

- 20h15. Nguyễn Thị Cẩm Nhi khép lại buổi tối thi đấu thành công cho môn võ arnis, sau khi vượt qua vận động viên đến từ Myanmar trong trận chung kết. 3 tấm HCV của môn arnis giúp Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với 10 HCV, 12 HCB và 7 HCĐ. Chủ nhà Philippines đang dẫn đầu với 21 HCV.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 ngày 1/12 (Ảnh: Bóng đá plus)

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem