CA Hà Tĩnh: Lái xe container húc CSGT không có bằng, xài tên giả

Hữu Anh Thứ ba, ngày 04/07/2017 07:02 AM (GMT+7)
Ngày 3.7, Cơ quan công an khởi tố vụ án hình sự liên quan đến người được cho là Lưu Văn Châu - tài xế xe container húc văng CSGT gây chấn thương nặng. Cùng ngày, công an nhận được cuộc gọi từ một người tên Lưu Văn Châu khẳng định tài xế lái container đang tự ý lấy tên mình.
Bình luận 0

Đại úy Nguyễn Đình Hoàng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: “Sau khi có người gọi điện đến cơ quan điều tra về việc đối tượng lái xe container húc văng CSGT xuống đường gây chấn thương nặng có thể dùng tên giả, chúng tôi bắt tài xế lái xe container  đối chất và tài xế này đã khai tên thật là Phan Đình Hưng. Hưng khai do không có đủ điều kiện cấp bằng lái xe hạng FC nên đã lấy một bằng lái tên Lưu Văn Châu rồi cắt ảnh mình dán vào”.

img

Sau khi bị lộ diện tài xế lái xe container đã khai thật tên mình là Phan Đình Hưng

Đại tá Trần Sinh Tố -Trưởng Công an huyện Can Lộc cho hay: “Sáng 3.7, chúng tôi nhận được thông tin tài xế dùng bằng giả, không đúng tên thật nên chưa có quyết định khởi tố bị can, mới chỉ có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ”.

“Hiện, chúng tôi đang cho người vào Bình Định xác minh cụ thể quê quán, tên tuổi của thân nhân tài xế này. Đến thời điểm này chưa thể kết luận được sự việc” - Đại tá Tố nói.

Trước đó, tài xế Phan Đình Hưng lái container vi phạm tốc độ dù nhận hiệu lệnh và yêu cầu làm việc của 2 cảnh sát giao thông thuộc Đội cảnh sát giao thông phía Bắc (Phòng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh) nhưng bất chấp, lên xe đâm thẳng vào 2 cảnh sát này và khiến thượng úy Nguyễn Anh Đức bị chấn thương nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem