-
Hà Nội: Phát hiện 22 người nghi mắc Covid-19 tại 1 công trường, khẩn vận động các công nhân khai báo
Sau khi ghi nhận 22 công nhân nghi mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây, quận Hà Đông (Hà Nội) thông báo khẩn và vận động các công nhân khai báo y tế. -
Tối 14/11, Trung tâm Y tế Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người từng đến nhiều cửa hàng, trạm đăng kiểm, gara ô tô... vì liên quan đến ca mắc Covid-19.
-
Chiều tối 14/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin ghi nhận 119 ca mắc Covid-19, trong đó có 42 trường hợp mắc ngoài cộng đồng.
-
Ngày 13/11, Hà Nội ghi nhận 146 ca mắc Covid-19. Cả thành phố hiện duy nhất phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ).
-
Sau khi ghi nhận một khách hàng mắc Covid-19, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phong tỏa tạm thời cửa hàng thời trang Zara trong Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu.
-
Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca ngoài cộng đồng tăng cao, nhiều quán phở tại trung tâm Hà Nội - nơi từng có trường hợp F0 đến đã tạm thời bị phong toả.
-
Với việc ghi nhận hơn 200 ca mắc Covid-19 cao nhất trong một ngày mà lần đầu tiên Hà Nội ghi nhận, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội dự báo tình hình dịch bệnh của thành phố sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường.
-
Ngày 9/11, tại Hà Nội đã ghi nhận 222 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 105 trường hợp trong cộng đồng.
-
Trước ý kiến của chuyên gia y tế cho rằng Hà Nội nên có phương án cách ly F1 tại nhà, Phó giám đốc CDC Hà Nội đã nêu 2 lý do cho thấy chưa cần thiết.
-
Trước thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc "tìm khẩn người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày 6/11", lãnh đạo CDC Hà Nội đã lên tiếng bác bỏ.