• Giữa ồn ào bị người đẹp đồng hương "đá xéo", hoa hậu H’Hen Niê dường như không bận tâm. Cô tranh thủ thời gian để thực hiện dự án cộng đồng và ngẫu hứng chụp bộ ảnh áo dài thổ cẩm Ê Đê đẹp tuyệt tại nhà sàn ở quê.
  • Sản phẩm cà phê hiện chỉ mới có tiêu chuẩn quốc gia mang tính chất tự nguyện mà chưa có quy chuẩn áp dụng bắt buộc để đánh giá chất lượng cũng như làm cơ sở để xử lý vi phạm.
  • Gần đây, những thông tin về cà phê giả, cà phê bẩn, cà phê kém chất lượng được sản xuất bằng cách độn thêm các loại ngũ cốc, trộn thêm hương liệu, hóa chất và mới đây là vụ việc vỏ cà phê, cà phê vụn được nhuộm đen bằng lõi pin và trộn thêm bột đá được phát giác khiến người tiêu dùng hoang mang.
  • Gần đây, những thông tin về cà phê giả, cà phê bẩn, cà phê kém chất lượng được sản xuất bằng cách độn thêm các loại ngũ cốc, trộn thêm hương liệu, hóa chất và mới đây là vụ việc vỏ cà phê, cà phê vụn được nhuộm đen bằng lõi pin và trộn thêm bột đá được phát giác khiến người tiêu dùng hoang mang.
  • Sở Công thương tỉnh Phú Yên sau khi gửi mẫu đi kiểm nghiệm đã xác định thành phần chính của sản phẩm cà phê Chồn trắng Tuy Hòa của doanh nghiệp này là đậu nành, bắp, hương vị và cà phê hạt chỉ chiếm 0,05%.
  • Sử dụng công thức đỗ tương được rang cháy sau đó tẩm ướp với nước đường, bơ, và một số nước màu đen kịt gọi là hương liệu cà phê nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau nhiều lần sao tẩm, sấy và phơi khô hỗn hợp này được cho vào máy xay và cho ra sản phẩm được chủ cơ sở gọi là cà phê.
  • Đậu nành rang cháy đen được một thanh niên ở Ngã Bảy (Hậu Giang) dùng để sản xuất cà phê nhái nhãn hiệu hàng đầu của Buôn Mê Thuột.