Các dân tộc tỉnh sơn la
-
Những già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó góp phần xây dựng bản, làng quê hương ngày càng giàu đẹp.
-
Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng bản làng, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
-
Thời gian qua, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng công nghệ cao đã được các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt là đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Xã Chiềng La (Thuận Châu, Sơn La) tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Đồng bào các dân tộc trong xã tích cực học tập, tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, tăng vụ được mở rộng, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi.
-
Từ những chính sách hỗ trợ, sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng nâng cao.
-
Chiều 16/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Phiên thứ nhất, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024.
-
Bản Đán, xã Chiềng Yên Sơn, huyện Yên Châu (Sơn La) có 108 hộ, 444 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc là Thái, Xinh Mun, Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, người dân trong bản đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần chung tay cùng xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2024.
-
Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024 đã tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Đại hội.
-
Sơn La với đặc thù là tỉnh vùng núi, biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những năm qua, địa phương này đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, việc làm, thay đổi cách làm kinh tế để giúp đồng bào dân tộc vươn lên thoát nghèo bền vững.
-
Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã thực hiện có hiệu quả chính dân tộc, hỗ trợ đồng bào các dân tộc sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 57% năm 2005 xuống 14,17% năm 2024.