• Mới nuôi gà ta 3 năm nay, nhưng vợ chồng nông dân người Mường anh Ngọc Văn Tỵ và chị Đinh Thị Hoan ở xóm Đình, xã Thượng Long, huyện Yên Lập (Phú Thọ) là một trong những hộ có quy mô nuôi gà lớn nhất xã. Điều đáng nói, do không có nhiều tiền, gia đình chị Hoan có cách nuôi gà vô cùng độc đáo, rất tiết kiệm và nhiều lãi.
  • Nhiều hộ nông dân muốn nuôi nhiều thỏ bán cho Nhật Bản để nhanh giàu. Nhưng không phải ai cũng đủ vốn liếng để đầu tư, mở rộng. Với mức cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) “khủng” lên đến 100 triệu đồng/hộ, nông dân nuôi thỏ ở xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã đầu tư, mở rộng quy mô, liên kết tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Nhật.
  • Nuôi đàn ngựa tới hơn 60 con, ông Nguyễn Văn Dũng chẳng giận mà còn vui vẻ ra mặt khi có người gán cho ông cái “chức” Bật Mã Ôn của Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký của Trung Quốc
  • Nuôi gần 50 con trâu, bò nhưng anh Chiêm rất nhàn nhã. Đàn trâu, bò của anh ngày nào cũng tự đi kiếm ăn từ sáng tới chiều no bụng rồi cũng tự về chuồng mà không cần người chăn dắt. Đàn trâu, bò nhà anh cũng không cần thức ăn, cách nuôi trâu của anh là cho ăn mấy hạt muối mỗi khi về chuồng.
  • Từ việc phải tất bật suốt ngày chăm đàn bò sữa hơn 20 con, vất vả còn hơn nuôi con mọn, nhờ áp dụng cơ giới hóa trong chăn nuôi anh nông dân Tạ Quang Trung đã có thể nhàn nhã đút túi tiền triệu mỗi ngày.