Cai nghiện

  • Làm thế nào để con "cai" elsa-spiderman đang là câu hỏi khiến các bậc phụ huynh đau đầu.
  • Cô gái đang ở "độ tuổi nổi loạn" không xuất hiện cùng bố mẹ và em gái Sasha trong bữa tối Lễ Tạ ơn, thậm chí cũng không có mặt tại nghi lễ trang trí cây thông Noel cuối cùng của gia đình Obama tại Nhà Trắng.
  • TP.HCM chưa có trường hợp học viên cai nghiện bỏ trốn mang tính tập thể vì những cơ sở vật chất cai được đầu tư bài bản, căn cơ.
  • Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Bảo vệ Bờ biển Canada, ông Hunter Tootoo, bất ngờ từ chức hôm qua để tập trung cai nghiện.
  • Đang có một gia đình yên ấm, bỗng một ngày chồng sa vào nghiện ngập và vào tù vì buôn bán ma tuý, cuộc đời chị Vì Thị Pin (bản Pó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La) đi vào ngõ cụt. Nhưng với nghị lực phi thường, chị đã giúp chồng tránh xa được “nàng tiên nâu”.
  • Những học viên vừa phải ngậm iPhone bằng răng, và vừa phải tham gia các hoạt động thể chất.
  • Chương trình cai nghiện bằng Methadone của Bộ Y tế mới đáp ứng được khoảng 13% số người nghiện có hồ sơ quản lý. Đánh vào tâm lý “cần nhưng không có”, nhiều cá nhân quảng cáo bán Methadone trên mạng Internet với số lượng không hạn chế. Tuy nhiên thực tế mất tiền vẫn nghiện, bởi thuốc giả và uống không đúng phác đồ.
  • “Cỏ Mỹ” là một dạng cần sa có thể được người bào chế tổng hợp thêm các thành phần gây nghiện khác, nhưng ở dạng hút, cỏ Mỹ có thành phần chính là cần sa hay còn gọi tài mà, bồ đà.
  • Ngày 18.12, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội thảo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện dưới sự chủ trì của bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.
  • Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội với Cơ sở xã hội Nhị Xuân về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về cai nghiện.