Cải tiến khám chữa bệnh: Gặp khó vì quy định bảo hiểm y tế

Quốc Ngọc Thứ tư, ngày 20/08/2014 05:10 AM (GMT+7)
Ngày 19.8, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã tổ chức đoàn công tác nhằm đánh giá bước đầu kết quả thực hiện cải tiến quy trình khám chữa bệnh tại TP.HCM và tỉnh Bạc Liêu. 
Bình luận 0

Qua khảo sát tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương và Bệnh viện quận 2 (TP.HCM), ông Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng ghi nhận một số chuyển biến tích cực trong quy trình khám chữa bệnh của các đơn vị này. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề khiến bệnh nhân khám BHYT thấy phiền hà. Các bệnh nhân vẫn bị yêu cầu phải nộp bản sao thẻ BHYT hoặc đóng tạm ứng 100.000 đồng rồi mới được làm thủ tục khám bệnh...

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương giải thích, sở dĩ bệnh viện yêu cầu bệnh nhân nội trú và ngoại trú trái tuyến phải sao chụp thẻ BHYT nộp khi đến khám bệnh vì đó là quy định của cơ quan BHXH.

Về chuyện đóng tạm ứng 100.000 đồng để khám BHYT, bác sĩ Duyên cũng cho biết, đó là trường hợp thẻ BHYT của bệnh nhân chỉ còn hiệu lực trong 1 tháng. "Để tránh thất thoát số tiền hàng chục triệu đồng mỗi tháng này, bệnh viện đã đặt ra yêu cầu tạm ứng và trên thực tế số tiền này cũng sẽ hoàn trả lại cho người bệnh khi họ hoàn tất các thủ tục thanh toán đúng quy định mà thôi” - bà nói.

Theo Phó Cục trưởng Cao Hưng Thái, việc yêu cầu bệnh nhân sao chụp thẻ BHYT rõ ràng nên chấm dứt. Cần phối hợp với BHXH để giải quyết vấn đề này. Về trường hợp thu tiền tạm ứng các bệnh nhân có thẻ BHYT hết hiệu lực trong 1 tháng, ông Thái đề nghị nên hạn chế tối đa phiền hà cho người bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem