Cấm người dân chụp ảnh, quay phim cạnh thủy điện xả lũ

Thứ tư, ngày 19/07/2017 18:56 PM (GMT+7)
Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai yêu cầu tỉnh Hòa Bình ngăn chặn mọi hoạt động tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt không cho chụp ảnh, quay phim gần khu vực xả lũ.
Bình luận 0

Công văn gửi Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hòa Bình hôm nay yêu cầu thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn khu xả lũ hồ Hòa Bình theo công văn ngày 18/7.

img

Công văn hỏa tốc của Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai

Công văn yêu cầu tăng cường tuyên truyền, bố trí lực lượng cảnh báo người dân không tiến hành các hoạt động tại những khu vực nguy hiểm ở chân đập tràn và hạ lưu đập, ngăn chặn những trường hợp cố ý có thể gây mất an toàn và trật tự nơi công cộng.

Trước đó, VietNamNet đã phản ánh việc hàng nghìn người dân bất chấp nguy hiểm kéo về khu vực đập thủy điện Hòa Bình xem xả lũ. Nhiều thanh niên đi theo nhóm đứng trên thành bê tông gần vị trí xả đập để chụp ảnh, nô đùa.

img

Rất đông người dân hiếu kì, bất chấp nguy hiểm xem thủy điện xả lũ

Đợt xả lũ lần này của thủy điện Hòa Bình cách đợt xả lũ lần trước 3 năm. Hiện tại hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả lũ, phát điện tối đa 6/6 tổ máy với tổng lưu lượng xả lớn nhất khoảng 5.600 m3/s.

Đoàn Bổng (VNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem