Cấm xuất cảnh 3 bác sĩ người Trung Quốc

Thứ ba, ngày 17/07/2012 06:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 16.7, Cơ quan điều tra triệu tập 3 bác sĩ người Trung Quốc liên quan trực tiếp việc điều trị cho bệnh nhân Phong, nhưng họ vắng mặt tại nơi cư trú. Công an đã cấm xuất cảnh đối với 3 bác sĩ này.
Bình luận 0

Chối bỏ trách nhiệm

Sáng 16.7, ông Nguyễn Đức Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đã làm việc với bà Đỗ Y Na - Trưởng phòng khám (PK) Đa khoa Maria (65 - 67 Thái Thịnh, Đồng Đa, Hà Nội).

img
Buổi làm việc của lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội (phải) với đại diện Phòng khám đa khoa Maria.

Theo trần tình của bà Na, từ ngày 3.2.2011, bà đã gửi đơn lên Sở Y tế Hà Nội đề nghị xin thôi giữ chức Trưởng PK Maria.

Lý do bà xin thôi không phụ trách phòng khám là do sau khi đi vào hoạt động, Ban giám đốc Công ty cổ phần và đầu tư An Thịnh (nhà đầu tư của PK Maria) đã có ý muốn phát triển chuyên khoa sản phụ trong khi bà Na là bác sĩ chuyên khoa nội tim mạch nên không có chuyên môn.

Vì thế, bà Na chỉ đứng tên phòng khám, còn mọi công việc quản lý đã “ủy quyền” cho bác sĩ Phạm Thị Trang – nguyên Chủ nhiệm khoa Sản Bệnh viện 198 phụ trách.

Do không còn liên quan nên bà Na không biết gì về các hoạt động của PK Maria, ngay cả tin bệnh nhân Phong tử vong tại PK tối 14.7, bà cũng chỉ biết qua báo chí. Việc bà Na đến làm việc với Sở Y tế là “trên danh nghĩa” chứ bà không còn liên quan vì “từ lâu tôi cũng không nhận lương của PK nên tôi không chịu trách nhiệm?”- bà Na khẳng định.

Nhưng theo bà Trần Nhị Hà - Trưởng phòng Quản lý hành nghề (Sở Y tế Hà Nội), thời gian qua Sở không hề nhận được hồ sơ nào có nội dung đề nghị thay đổi đại diện PK đa khoa Maria.

Không cấp phép cho bác sĩ Trung Quốc

Ông Nguyễn Đức Hiền cho biết thêm, theo Biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, Sở Y tế chỉ cấp phép cho 6 bác sĩ là người Việt Nam được phép hành nghề tại PK Đa khoa Maria, chứ không cấp phép cho bất cứ bác sĩ người Trung Quốc nào.

Sở chỉ cấp phép cho 2 “phụ việc” là người Trung Quốc, nhưng những người này, về mặt chuyên môn chỉ được đưa dụng cụ, thay rửa vết thương… chứ hoàn toàn không được khám bệnh, kê đơn.

“Việc PK sử dụng người Trung Quốc hành nghề khám chữa bệnh khi chưa đăng ký và bác sĩ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam là sai phạm nghiêm trọng” – ông Hiền khẳng định.

Ông Nguyễn Việt Cường – Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của PK đa khoa Maria để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Cường, thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã liên tục làm việc với các phòng khám có sử dụng bác sĩ người nước ngoài và yêu cầu chấn chỉnh hoạt động. Hiện toàn thành phố có 13 cơ sở với 17 bác sĩ Trung Quốc hành nghề.

“Việc PK sử dụng người Trung Quốc hành nghề khám chữa bệnh khi chưa đăng ký và bác sĩ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam là sai phạm nghiêm trọng”.

“Tất cả các phòng khám vi phạm đều đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Còn việc rút giấy phép hoạt động hay không còn phải căn cứ vào sai phạm và các quy định của pháp luật, không thể muốn rút là rút được” - ông Cường nói.

Trong một diễn biến khác, ngày 16.7, đại tá Bùi Văn Đại -Trưởng Công an quận Đống Đa thông tin, cơ quan điều tra vẫn đang chờ trưng cầu kết quả pháp y của Pháp y Quân đội.

Dự kiến trong ngày hôm nay (17.7), cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (theo Điều 242 Bộ luật Hình sự).

Cũng theo đại tá Đại, Cơ quan điều tra đã triệu tập lãnh đạo phòng khám để lấy lời khai. Riêng 3 bác sĩ người Trung Quốc liên quan trực tiếp đến ca điều trị bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong, cơ quan công an quận đã có lệnh triệu tập nhưng họ không có mặt tại nơi cư trú. Do vậy, cơ quan điều tra đã đề nghị các ngành chức năng ra lệnh cấm xuất cảnh đối với 3 bác sĩ này.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem