Cảm xúc đặc biệt của những người lần đầu tiên đến Hà Nội tham dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam

Gia Khiêm - Đình Việt Thứ hai, ngày 25/12/2023 11:00 AM (GMT+7)
Đến với Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, nhiều người lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Họ mang theo kỳ vọng Đại hội sẽ đạt được nhiều thành công, những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.
Bình luận 0

Cảm xúc đặc biệt của những người lần đầu tiên đến tham dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam

Đúng 8h sáng 25/12, 1.000 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước đã về Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày trước khi diễn ra phiên họp thứ nhất, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã thực hiện nghi thức đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ... Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/12 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển". 

Cảm xúc đặc biệt của những người lần đầu tiên đến Hà Nội tham dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam  - Ảnh 1.

Các đại biểu đã về Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 sáng ngày 25/12. Ảnh: Lê Hiếu.

Trong số các đại biểu có nhiều người lần đầu tiên đến Thủ đô, có người lần đầu tiên tham dự đại hội. Họ mang theo nhiều mong muốn, khao khát và kỳ vọng Đại hội sẽ đạt được nhiều thành công, những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. 

Tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7; dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Cảm xúc đặc biệt của những người lần đầu tiên đến Hà Nội tham dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam  - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội trường lớn nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: Viết Niệm

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà H'Jen Niê, Chủ tịch Hội Nông dân huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vinh dự khi lần đầu tiên tham dự Đại hội. 

"Là người dân tộc thiểu số Ê-đê nên việc trở về Thủ đô tham dự Đại hội là niềm vinh dự đối với tôi. Nhìn những con số ấn tượng đại hội VII (nhiệm kỳ 2018-2023) đã đạt được tôi thấy nhiệm kỳ này có rất nhiều sự thay đổi cả về nội dung và phương thức hoạt động của Hội nông dân Việt Nam - Tổ chức Chính trị - Xã hội có đông đảo hội viên. Với Nghị quyết đề ra của Đại hội, tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới sẽ đạt được những mục tiêu tốt và có nhiều thay đổi mới", bà H'Jen Niê chia sẻ.

Cảm xúc đặc biệt của những người lần đầu tiên đến Hà Nội tham dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam  - Ảnh 3.

Bà H'Jen Niê, Chủ tịch Hội Nông dân huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vinh dự khi lần đầu tiên tham tham dự Đại hội. Ảnh: Gia Khiêm.

Lần đầu tham dự Đại hội, bà H'Jen Niê nhận thấy các đại biểu đại diện cho 10 triệu hội viên toàn quốc tràn đầy sức khoẻ, năng lượng và tài năng, cả nhiệt huyết tuổi trẻ, sự cống hiến… Qua đó sẽ cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, các mô hình hay, sản xuất giỏi để giúp sức trong sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại tỉnh nhà nói riêng và toàn quốc nói chung.

Cảm xúc đặc biệt của những người lần đầu tiên đến Hà Nội tham dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam  - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào hội nghị. Ảnh: Gia Khiêm

"Với vai trò nhỏ bé của mình, tôi mong muốn thực hiện nhiệm vụ nho nhỏ góp phần phong trào hoạt động của Hội Nông dân huyện nhà cũng như của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Hội Nông dân Việt Nam nói chung", bà H'Jen Niê kỳ vọng.

Khát khao đưa những bản làng khó khăn vươn xa 

Lần đầu tiên bước chân xuống Thủ đô, chị Củng Thị Quang (46 tuổi, dân tộc Pu Péo), Chủ tịch Hội Nông dân xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang không khỏi bỡ ngỡ. 

Cảm xúc đặc biệt của những người lần đầu tiên đến Hà Nội tham dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam  - Ảnh 5.

Chị Củng Thị Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang kỳ vọng Đại hội sẽ diễn ra thành công. Ảnh: Viết Niệm

Theo chị Quang, dân tộc Pu Péo chỉ có khoảng 1.000 người, là một dân tộc có dân số ít thứ 3 trong 54 dân tộc ở Việt Nam, chủ yếu sinh sống ở Hà Giang. Đây là vùng dân tộc gặp nhiều khó khăn, chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, cũng như một số nghề thủ công như dệt, mộc, đan lát, rèn, làm gạch ngói, nấu rượu ngô…

"Là đại diện cho hội viên Hội Nông dân tỉnh Hà Giang, tôi kỳ vọng công tác hội sẽ ngày một phát triển, bà con dân tộc thiểu số sẽ học hỏi được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hay để về quê hương xây dựng, phát triển, khát khao đưa bản làng vươn xa", chị Quang chia sẻ.

Cảm xúc đặc biệt của những người lần đầu tiên đến Hà Nội tham dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam  - Ảnh 6.

Chị Đinh Thị Hương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vui khi lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội tham dự Đại hội. Ảnh: Gia Khiêm

Vượt quãng đường khoảng 1.000 km ra Hà Nội, chị Đinh Thị Hương (36 tuổi, dân tộc Hrê) vô cùng vui mừng, xúc động. Chị Hương là Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi mà dân tộc thiểu số chiếm 80% dân số và gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là lần đầu tiên chị Hương vượt núi đồi ra Thủ đô.

"Tôi rất vui, mong Đại hội sẽ đạt nhiều thành công, giúp đỡ hội viên nông dân trong đó có các hội viên nông dân tỉnh Quãng Ngãi và khu vực đồng bào thiểu số phát triển kinh tế. Đây là dịp tôi được ra Hà Nội giao lưu với các tỉnh cũng như hợp tác xã để về quê hương định hướng nông dân phát triển nông nghiệp", chị Hương chia sẻ thêm.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra từ ngày 25-27/12/2023, với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển".

Tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; tiến hành thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội sẽ nghe trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII; nghe trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội NDVN và dự thảo Điều lệ Hội NDVN sửa đổi; nghe thông báo Quyết định thành lập các Trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận.

Buổi chiều của ngày làm việc thứ nhất, ngày 25/12, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII sẽ tập trung trí tuệ, trách nhiệm trong việc thảo luận các nội dung, văn kiện của Đại hội tại 11 Trung tâm thảo luận theo quy định đã được hướng dẫn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem