Cần 62.057 tỷ đồng đầu tư lưới điện phía Nam

Việt Hà Chủ nhật, ngày 31/07/2016 06:30 AM (GMT+7)
Để triển khai đầu tư xây dựng 9 dự án lưới điện và thực hiện 2 nhiệm vụ chỉ tiêu điện khí hoá nông thôn giai đoạn 2016 – 2020, Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết, đơn vị này cần tới 62.057 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, nguồn vốn đầu tư sẽ được EVNSPC thu xếp từ vốn ngân sách nhà nước, vay ODA, vay thương mại trong nước, vay ưu đãi trong nước, vốn ứng của tỉnh...

img

EVN SPC đã nỗ lực đưa nhiều công trình mới để đảm bảo điện cho khu vực miền Nam.   Ảnh: I.T

Báo cáo của EVNSPC cho thấy, tính đến hết tháng 5.2016, có 2.510/2.510 xã, phường, thị trấn ở 21 tỉnh, thành phía Nam có điện; số hộ dân có điện sử dụng là 7,44 triệu hộ, đạt 99,25%; trong đó, số hộ dân nông thôn có điện là 4,98 triệu hộ, đạt 98,9%. 

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, EVNSPC sẽ triển khai các dự án: Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang – giai đoạn 2 (6.131 hộ); Dự án “Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW2)” xây dựng 152km đường dây 110kV, 12 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 572 MVA...

Tổng công ty cũng triển khai các Dự án: “Cải tạo lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và nhỏ” trên địa bàn 21 tỉnh, thành khu vực miền Nam; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện cao, trung và hạ áp.  Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020” đầu tư 12/17 dự án thành phần cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia. Dự án “Cấp điện lưới quốc gia cho các đảo tỉnh Kiên Giang”.

Ngoài ra, Tổng công ty còn thực hiện 2 nhiệm vụ chỉ tiêu điện khí hoá nông thôn gồm: Điện khí hóa nông thôn giai đoạn 2016-2020, đầu tư cho lưới điện phân phối để đầu tư cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa, miền núi, phấn đấu đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện và nhiệm vụ đầu tư đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn để 141 xã đạt chỉ tiêu số 4 về điện.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết, trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Tổng công ty quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện phát triển kinh tế - xã hội của 21 tỉnh, thành phía Nam, đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng với mức tăng trưởng điện bình quân từ 10,5 - 12%/năm, giảm thấp sự cố lưới điện hàng năm với mục tiêu giảm thời gian mất điện đến năm 2020 chỉ còn 306 phút.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định trong khu vực phía Nam, từ đầu năm đến nay Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã hoàn tất đóng điện 12 công trình lưới điện 110kV với khối lượng 66,3km đường dây và tổng công suất trạm là 269 MVA ở khu vực Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem