Cán bộ khuyến nông
-
Anh Lò Văn Pâng, bản Tở, xã É Tòng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) từng có gần 10 năm làm cán bộ khuyến nông viên xã. Sau khi nghỉ việc ở xã, anh Pâng chọn cách nuôi gà đen thả vườn để làm giàu cho mình.
-
Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hiện nay, nhận thức của người sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản còn hạn chế, do đó việc không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.
-
Qua các buổi tập huấn của cán bộ khuyến nông huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), bà con nông dân các dân tộc trên địa bàn đã thành thạo kỹ thuật chăm sóc trâu bò, nhất là việc bổ sung thức ăn tinh cho trâu bò trong mùa đông giá rét, cũng như kỹ thuật che chắn chuồng trại...
-
Thay vì chỉ giảng lý thuyết cho nông dân, gần đây một số cán bộ khuyến nông đã phát triển các mô hình kinh tế tại gia đình mang lại hiệu quả rõ rệt, từ đó để nhân dân học tập và làm theo.
-
Tại Hội nghị triển khai công tác thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức ngày hôm qua, ông Trần Văn Khởi – Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh công tác tuyên truyền khuyến nông trên báo chí năm 2017 phải bám sát chủ trương, chỉ đạo của Bộ NNPTNT, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu ngành, đẩy mạnh phát triển cây – con chủ lực…
-
“Dân vùng cao chúng tôi thường chỉ tin những gì mình thấy, vì thế khi cán bộ khuyến nông xây dựng những mô hình sản xuất thành công thì bà con mới học và làm theo” - ông Giàng A Da, nguyên Chủ tịch UBND xã Phiêng Cằm nói.
-
Theo khẳng định của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, trong năm 2016, các hoạt động của hệ thống khuyến nông sẽ tập trung lớn vào chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.