Cận cảnh pha bóng trọng tài "cướp" penalty của ĐT Việt NamNhật Anh

NA Thứ tư, ngày 16/06/2021 05:55 AM (GMT+7)
Ở phút 61, Công Phượng bị cản ngã trong vòng cấm địa. Nhưng trọng tài Iraq lại mắc sai lầm khi không thổi phạt đền đối với đối thủ UAE.
Bình luận 0

Tranh cãi nổ ra ở phút 61, trọng tài người Iraq - Ali Sabah Adday Al Qaysi đã bỏ qua quả phạt đền mười mươi cho ĐT Việt Nam. Cụ thể, Tiến Linh thực hiện tình huống chọc khe cho Công Phượng ở vòng cấm địa. Tiến đạo của Việt Nam bị 2 hậu vệ UAE truy cản từ trước và sau dẫn đến ngã trong vòng 16m50. Đó là tình huống mà Công Phượng đã đẩy bóng đi trước khi bị hậu vệ UAE cản lại.

Cận cảnh pha bóng trọng tài "cướp" penalty của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng.

Trọng tài Ali Sabah Adday Al Qaysi đứng ngay đó. Nhưng ông lại không thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam đương nhiên khiếu nại trọng tài nhưng vị vua áo đen đến từ Tây Á lắc đầu từ chối. Rõ ràng nếu như có công nghệ VAR, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội ấy để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 ở thời điểm đó.

Nên nhớ rằng dù để thua 3 bàn trong 60 phút đầu tiên nhưng khoảng thời gian 30 phút cuối trận chứng kiến nỗ lực và cố gắng tuyệt vời của các học trò của HLV Park Hang-seo. Họ đã kiên nhẫn hết sức để tìm kiếm những bàn danh dự.

Quả thực ở giai đoạn cuối trận, ĐT Việt Nam đã có 2 bàn thắng liên tiếp của Tiến Linh và Minh Vương ở các phút 84 và 90'+2. Hai bàn thắng này là không đủ để ĐT Việt Nam tránh khỏi thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3 trước UAE.

Và nếu như liên hệ với tình huống ĐT Việt Nam bị tước mất quả đá phạt đền, các học trò của HLV Park Hang-seo có lý do để tiếc nuối, khi không thể tận dụng để thủ hoà 3-3 chung cuộc trước UAE. Thực sự nếu như điều đó xảy ra, Việt Nam sẽ đẩy UAE vào cửa tử. Đội bóng Tây Á cũng đã vã mồ hôi hột khi thấy Việt Nam rút ngắn 2-3. Rất may khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu là không đủ để giúp Việt Nam gỡ hoà 3-3 trước thầy trò HLV Bert van Marwijk.

Dẫu sao, dù đứng nhì bảng nhưng ĐT Việt Nam cũng đã chắc chắn giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên ĐT Việt Nam làm được điều này trong lịch sử.

Trao đổi với Dân Việt về tình huống Công Phượng ngã trong vòng cấm của UAE ở phút 61, Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng nói: "Trọng tài Al Qaysi Ali đã đúng khi thổi phạt đền Việt Nam trong tình huống thủ môn Tấn Trường va chạm với Khalil Ibrahim (số 14) phút 39. Tình huống mà sau đó UAE đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, đáng ra trọng tài ở góc quan sát thuận lợi phải thổi phạt đền UAE ở phút 61 khi Al Ahbabi rõ ràng đã phạm lỗi mười mươi với Công Phượng.

Đây là tình huống nhận định sai của trọng tài và ĐT Việt Nam đã phải chịu thiệt".

Tình huống Công Phượng bị cầu thủ UAE truy cản trái luật, nhưng trọng tài từ chối cho ĐT Việt Nam hưởng penalty.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem