Cận cảnh tàu "khủng" chuẩn bị ra Hoàng Sa

Thứ sáu, ngày 23/05/2014 22:28 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Sương (trú TP.Đà Nẵng) vừa hạ thủy chiếc tàu cá công suất 1.150 CV. Sau một tuần nữa, chiếc tàu này cùng hàng chục ngư dân thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa để đánh cá.
Bình luận 0
img
Sáng 23.5, phóng viên lên con tàu 1.150 CV của ông Nguyễn Sương (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để chứng kiến mức độ "khủng" của con tàu đánh cá được xem có công suất lớn nhất hiện nay.

img
Theo gia đình ông Sương, tàu cá có số hiệu ĐNa 90604 có công suất máy chính 800 CV, máy phụ 350 CV, với tổng mức đầu tư 5,3 tỷ đồng. Trong đó, TP.Đà Nẵng hỗ trợ 800 triệu đồng theo chính sách khuyến khích ngư dân đóng tàu lớn vươn khơi. Trong ảnh: Phòng ngủ của các thuyền viên.

img
Bộ phận kéo mỏ neo của tàu.
img
ĐNa 90604 có kết cấu vỏ cá theo mẫu Thái Lan, dài 25 m, rộng 6 m, cao 3,7 m, tải trọng 160 tấn.

img
Sang tuần, tàu sẽ vươn khơi ra vùng biển Hoàng Sa hành nghề lưới chuồn. Ngày 24.5, ông Sương tiếp tục hạ thủy thêm 1 tàu cá có công suất 1.150 CV với tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng.

img
Máy định vị, một thiết bị không thể thiếu của người đi biển.

img
Trên tàu có đầy đủ máy móc, bộ đàm và cả tủ lạnh.

img
Tivi phục vụ bạn thuyền trong những tháng ngày ra khơi đánh bắt.

img
Bồn chứa nước ngọt trên tàu.

img

img
Hệ thống động cơ của tàu hiện đại hơn hẳn với các tàu cá khác của ngư dân miền Trung hiện nay.

img
Theo chủ tàu, đây là "trái tim" của cả con tàu với các bộ phận máy công suất lớn.

img
Các ngư dân chuẩn bị lưới cụ, nhu yếu phẩm để ra biển Hoàng Sa đánh cá.
Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem