Cận cảnh tên lửa “chim cánh cụt” tấn công, hạ gục tàu đổ bộ

Thứ bảy, ngày 10/05/2014 06:45 AM (GMT+7)
Gần đây, tại vùng biển đảo Crete, Hải quân Hy Lạp đã tiến hành thử nghiệm bắn tên lửa. Cuộc thử nghiệm sử dụng tên lửa chống hạm MK2-MOD3 “chim cánh cụt” tấn công một chiếc tàu đổ bộ đã bị loại khỏi biên chế hải quân Hy Lạp.
Bình luận 0
img
Cuộc thử nghiệm này diễn ra tại vùng biển đảo Crete của Hy Lạp. Trong hình là tàu chiến của Hải quân Hy Lạp đang tiến hành phóng tên lửa chống hạm MK2-MOD3 “chim cánh cụt”.

img
Tàu chiến phóng thành công tên lửa mang số hiệu P24. Loại tên lửa chống hạm MK2- MOD3 “chim cánh cụt” được sản xuất vào những năm 1960, do Công ty Kongsberg của Thụy Điển nghiên cứu và phát triển.
img

img
Nó có ưu điểm là nhỏ gọn, nên được quân đội nhiều quốc gia sử dụng, đáng chú ý, Mỹ cũng nhập khẩu loại tên lửa chống hạm này để trang bị cho trực thăng SH-60 của hải quân nước này.

img
Mục tiêu của tên lửa chống hạm MK2-MOD3 “chim cánh cụt” là chiếc tàu đổ bộ đã “nghỉ hưu” của Hải quân Hy Lạp

img
Cuộc thử nghiệm đã diễn ra hết sức thành công, tên lửa chống hạm đã đi theo đúng quỹ đạo dự kiến, tiêu diệt “gọn” tàu chiến giả định.
Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem