Cân đối ngân sách

  • Với tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương hưởng ở mức 21%, ước tính số tiền ngân sách TP.HCM được giữ lại từ số thu năm 2022 vào khoảng 41.536 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ.
  • Ngày 16/10, tại hội thảo khoa học “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TPHCM giai đoạn 2022-2025” do UBND TPHCM tổ chức, nhiều chuyên gia đề xuất lãnh đạo thành phố mạnh dạn phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội vì đã hội tụ khá đầy đủ các điều kiện cần thiết.
  • Động lực tăng trưởng và thu ngân sách trong quý 4 của TP.HCM sẽ phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, vận tải kho bãi, dịch vụ ăn uống, bán lẻ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, việc cân đối ngân sách trong năm 2021 sẽ vô cùng khó khăn với “đầu tàu” kinh tế TP.HCM.
  • 9 tháng năm 2021, chi đầu tư phát triển đạt 218.550 tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán Quốc hội quyết định. So với kế hoạch Thủ tướng giao vốn đầu tư công năm nay là 461.300 tỷ đồng thì vẫn còn khoảng 242.750 tỷ đồng chưa giải ngân.
  • Năm 2020, tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt gần 3.600 tỷ đồng, bước sang năm 2021 tiếp tục phấn đấu thu 4.000 tỷ đồng, tăng trên 1.400 tỷ đồng so với trung ương giao. Để hoàn thành số thu này, cùng với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thì tỉnh cũng đã đề ra những giải pháp khả thi.
  • Nền kinh tế đang chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19 khiến sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp suy giảm; đồng nghĩa nguồn thu thuế bị ảnh hưởng. Bên cạnh việc kiểm soát chặt nguồn chi, ngành tài chính vẫn đang dồn lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.
  • Đến 24/4, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt 16.035 tỷ đồng, bằng 36% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019.
  • 7 tháng đầu năm, ngân sách ước thu 775.000 tỷ đồng và chi 759.700 tỷ đồng, trong đó trả nợ hơn 117.000 tỷ đồng. Cụ thể trả nợ trong nước là 89.673 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 27.423 tỷ đồng. Như vậy, sau khi cân đối thu chi, ước tính sau 7 tháng ngân sách có khoảng 15.300 tỷ đồng.
  • Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 5.2018 là 7.903 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm là 85.817 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 65.727 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 20.089 tỷ đồng.
  • Với 88,39% đại biểu tán thành, chiều 14/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018. Theo đó, Quốc hội quyết định tiếp tục chi một phần tiền cho đề án 911 về đào tạo tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020.