Cần xem lại dự báo thiếu đường ăn

Thứ ba, ngày 05/06/2012 07:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Về các ý kiến cho rằng có bất đồng giữa hai Bộ Công Thương - NNPTNT làm rối điều hành xuất nhập khẩu mặt hàng đường, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước khẳng định: Không hề có chuyện bất đồng.
Bình luận 0

Tại cuộc họp báo của Bộ Công Thương chiều 4.6, về các ý kiến cho rằng có bất đồng giữa hai Bộ Công Thương - NNPTNT làm rối điều hành xuất nhập khẩu mặt hàng đường thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Chiến - Vụ phó Vụ Thị trường trong nước khẳng định: Không hề có chuyện bất đồng.

Theo ông Chiến, 2 bộ đều xuất phát trên quan điểm bảo đảm lợi ích doanh nghiệp, ổn định thị trường...

Giải thích việc Bộ NNPTNT đề xuất tạm trữ 200.000 tấn đường trong khi Bộ Công Thương không đồng tình, ông Chiến cho biết: Từ tháng 3 Bộ NNPTNT đề xuất, đến ngày 28.5 thì Văn phòng Chính phủ chỉ đạo không áp dụng hỗ trợ lãi suất vay để mua tạm trữ đường. Ý kiến của Chính phủ căn cứ đề xuất của Bộ Công Thương và của nhiều bộ, ngành...

Về dự báo thiếu đường vào các tháng 8 và 9, ông Chiến cho biết: Căn cứ lượng sản xuất dự kiến năm 2012 là 1,485 triệu tấn (trong nước sản xuất 1,315 triệu tấn, hơn 100.000 tấn tồn kho) và căn cứ tổng cầu, tôi thấy dự báo thiếu đường là cần xem xét lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem