Căng thẳng gia tăng ở Hong Kong

Đức Hoàng Thứ hai, ngày 29/09/2014 06:23 AM (GMT+7)
Cảnh sát Hongkong (Trung Quốc) ngày 28.9 đã lập hàng rào bao quanh hàng nghìn người biểu tình tại trụ sở các tòa nhà chính quyền tại đây sau khi những người này có ý định “đóng cửa” trung tâm tài chính Hongkong. 
Bình luận 0

Cuộc biểu tình diễn ra từ ngày 22.9 và nay càng có thêm nhiều người tham gia để gây áp lực để có thể giành được quyền bầu cử tự do.

Cùng ngày, Trưởng Đặc khu hành chính Hongkong Lương Chấn Anh cho biết chính quyền thành phố sẽ sớm triển khai vòng tham vấn tiếp theo về cải cách bầu cử.

img
Bạo động có chiều hướng gia tăng ở Hong Kong.

 

Tuy nhiên, ông không nói cụ thể về khung thời gian tiến hành tham vấn mà chỉ kêu gọi người dân không tham gia các cuộc biểu tình “trái pháp luật" này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem