Canh dần

  • Phong một khúc gỗ làm thần quả là chuyện kỳ lạ ít ai hay trong số nhiều câu chuyện và giai thoại thú vị về hoàng đế Lý Thánh Tông.
  • Một khách sạn ở Trung Quốc đang bị phản đối về kế hoạch cung cấp các dãy phòng nhìn thẳng vào chuồng hổ như một phần trong trải nghiệm Năm Canh Dần của Trung Quốc.
  • Từ xa xưa, các triều đại phong kiến Việt Nam đã kế tiếp nhau thực thi bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt là việc xác lập chủ quyền lãnh thổ tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đến đời vua Minh Mạng nhà Nguyễn, với tầm nhìn chiến lược về an ninh, quốc phòng và kinh tế, các hoạt động này đã được nhà vua nâng lên ở tầm sâu rộng hơn.
  • (Dân Việt) - Cả năm thành viên Ban giám đốc Công ty Than Mạo Khê, Quảng Ninh đều phải hầu toà. Tổng lượng than bị khai thác trái phép là trên 28.000 tấn than, ước tính gần 17 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức kết thúc điều tra vụ án khai thác trái phép trên 28.000 tấn than, xảy ra trong khoảng 1 tuần lễ, dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, tại Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê ở huyện Đông Triều.
  • (Dân Việt) - So với Tết Canh Dần 2010, số ca cấp cứu tăng hơn gấp đôi, trong đó chỉ có tai nạn giao thông giảm so với Tết 2010...
  • (Dân Việt) - Hội Hoa xuân năm 2011 của TP. Vũng Tàu sẽ được tổ chức tại khu tam giác Bãi Trước, phường 1, từ ngày 31-1-2011 đến 10-2-2011 (tức từ 28 tháng Chạp Canh Dần đến mùng 8 Tết Tân Mão).
  • Dân Việt - Nhằm cơ bản giải quyết bài toán quá tải thường gặp trong dịp Tết, Vietnam Airlines vừa đưa ra kế hoạch tăng tải lần 1 trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán 2011 từ 19-1 đến 20-2-2011 (tức từ 15-12 đến 17-1 Âm lịch).
  • (Dân Việt) - Ga Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 1-11 sẽ tiếp nhận đăng ký mua vé tàu Thống Nhất dịp Tết cho các tập thể; từ ngày 15-11 bắt đầu bán vé rộng rãi cho hành khách.
  • (Dân Việt) - Theo Sở Công Thương Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng một số hàng hóa thiết yếu dịp Tết năm nay dự báo sẽ tăng lên so với Tết Canh Dần 2010.