Cảnh sát Ấn Độ bị bắt vì hãm hiếp bé gái 7 tuổi

Phương Đăng (theo Asiaone) Thứ hai, ngày 02/10/2017 16:18 PM (GMT+7)
Một cảnh sát Ấn Độ vừa bị bắt vì bị tình nghi cưỡng hiếp một bé gái mới 7 tuổi trong lúc say rượu, một quan chức cấp cao cho biết hôm 1.10.
Bình luận 0

img

Theo đó, nạn nhân được các đồng nghiệp của viên cảnh sát phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo ngay trong đồn cảnh sát địa phương ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ vào cuối ngày 30.9.

Giám sát viên địa phương Vipin Tada xác nhận cho biết, bé gái đã được gửi đi kiểm tra.

"Chúng tôi đã gửi cô ấy đi kiểm tra và đang chờ báo cáo cuối cùng", ông Tada cho biết.

"Người cảnh sát sẽ phải trải qua các cuộc xét nghiệm y khoa để xác nhận liệu anh ta có uống rượu hay không", ông Tara nói thêm.

Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ cho rằng người dân địa phương đã giận dữ trước vụ việc và đã tìm cách tấn công đồn cảnh sát địa phương để phản đối. Tuy nhiên, ông Tada cho biết, đám đông đã bình tĩnh trở lại khi họ biết rằng, viên cảnh sát đã bị bắt.

Theo số liệu của chính phủ, Ấn Độ có số vụ tấn công tình dục trẻ vị thành niên đạt mức kỷ lục, với 20.000 vụ được báo cáo vào năm 2015. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem