Cảnh sát Campuchia bắt 32 người Việt

Trà My - The Phnom Penh Post Thứ tư, ngày 03/08/2016 16:15 PM (GMT+7)
Theo Campuchia, từ đầu năm đến nay đã có hơn 5.000 người bị trục xuất vì cùng một lý do, hầu hết là người Việt.
Bình luận 0

img

Những người bị bắt giữ ngày 2.8 ở Campuchia

32 công dân Việt đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích của cảnh sát nhập cư vào sáng ngày 2.8 tại quận Toul Kork của thủ đô Phnom Penh, theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Keo Vanthorn.

"Họ cư trú bất hợp pháp ở đây, nghĩa là họ không có hộ chiếu. Họ đã được gửi đến Sở Di Trú", Vanthorn nói.

Các nhà chức trách Campuchia đã bắt đầu truy tìm những người nước ngoài không có giấy tờ kể từ đầu năm 2015.

Vanthorn khẳng định họ không nhắm vào người Việt Nam. "Chúng tôi không phân biệt đối xử với bất kỳ chủng tộc nào. Chúng tôi phải thực hiện pháp luật áp dụng với người nước ngoài sống tại Campuchia bất hợp pháp". Ông Vanthorn nói thêm 5.502 người nước ngoài từ 35 quốc gia đã bị trục xuất từ đầu năm đến nay," hầu hết trong số đó là người Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem